Sân bay Tân Sơn Nhất giảm nhiệt trước ngày nghỉ Tết

Tình hình đi lại của người dân về quê đón Tết thông qua sân bay  Tân Sơn Nhất  ngày 21.1 (nhằm 27 Tết) đã dễ thở hơn. Bên trong nhà ga, hành khách làm thủ tục đỡ cảnh xếp hàng dài như những ngày trước. Bên ngoài sân bay, các tuyến đường cũng thoáng hơn.

Khu vực làm thủ tục không còn cảnh xếp  hàng dài như những ngày trước. 

Ghi nhận của Lao Đông, trưa ngày 21.1 (tức ngày 27 tháng Chạp), lượng hành khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đã có dấu hiệu giảm nhiệt. Không còn cảnh chen lấn, xếp hàng dài chờ làm thủ tục.

"Tầm giờ hành khách đến sân bay đã ít rồi, sáng lúc 9h đến 10h thì khá đông. Chắc chỉ còn ngày hôm nay với ngày mai nữa là người đi ít hẳn", Anh Đức, nhân viên phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất cho biết.

Hướng đường Bạch Đằng, đoạn đường trọng điểm hướng về sân bay Tân Sơn Nhất  trưa ngày 21.1 khá vắng, lưu thông dễ dàng.

Các hướng đường Trường Sơn, Yên Thế - Bạch Đằng, giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót,... hướng về sân bay giao thông khá thuận lợi, lượng người tham gia giao thông vẫn khá đông nhưng không ghi nhận ùn tắc.

Dự kiến năm nay, từ ngày 9.1 - 8.2 (tức từ 15 tháng chạp đến 15 tháng Giêng), sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 3,7 triệu lượt hành khách, trung bình mỗi ngày đón khoảng 130.000 lượt khách.

Phúc Chân

Hàng vạn người tiếp tục rời TPHCM về quê ăn Tết, đường đông nhưng không kẹt

Ngày 26 Tết, hàng chục ngàn người tiếp tục đổ về ra các bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất về quê đón ...

Tăng bay đêm dịp Tết để giải cứu tắc nghẽn sân bay Tân Sơn Nhất

Để giải cứu sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm Tết Nguyên đán, Cục Hàng không VN lên kế hoạch tăng cường cả bay ...

Nữ đại úy Lê Thị Hiền sẽ bị giáng 2 cấp bậc hàm

Bà Lê Thị Hiền sẽ bị hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy. Bà đã được điều động đến bộ phận không trực ...

 

 

/ laodong.vn