Sài Gòn nóng 37 độ C

Nhiệt độ ngoài trời 36-37 độ C, những ngày này người đi đường có cảm giác bỏng rát da thịt do bêtông hấp thu nhiệt phát ngược trở lại môi trường. 

Chiều 23/4, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ ghi nhận, khối áp cao Thái Bình Dương hoạt động mạnh khiến trời ít mây, kết hợp áp thấp nóng phía Tây dịch chuyển sang phía Đông Nam gây nắng nóng cho TP HCM và Nam Bộ. Đây là giai đoạn nắng nóng nhất trong năm ở Nam Bộ.

sai gon nong 37 do c
Công nhân thi công tuyến Metro Số 1 Bến Thành - Suối Tiên trong những ngày nắng nóng tháng 4. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo thạc sĩ Lê Đình Quyết (Phó phòng dự báo), từ ngày mai đến 27/4, nắng nóng sẽ giảm, TP HCM có mưa nhỏ vào chiều tối. Sau đó, thời tiết nắng nóng sẽ trở lại, kéo dài cho đến khi thành phố bước vào mùa mưa.

Mùa mưa năm nay rơi vào giữa tháng 5, trễ hơn mọi năm từ 7 đến 10 ngày. Những ngày này Nam Bộ sẽ nắng nóng xen lẫn mưa nhỏ. Hơi nước từ mặt đường bốc lên làm người đi đường có cảm giác khó chịu. Người dân được khuyến cáo khi ra đường nên che chắn da, mắt vì chỉ số tia UV trên 8 làm tổn thương cơ thể.

Hà An

sai gon nong 37 do c Mùa hè 2020: nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C

Riêng tháng 5 tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng cao hơn từ 1 đến 2 độ C so với ...

/ vnexpress.net