Quốc lộ 1A thông xe

Quốc lộ 1A qua Quảng Bình, Hà Tĩnh đã thông xe sau nhiều ngày ngập nước, đường Hồ Chí Minh vẫn ách tắc do nhiều điểm sạt lở.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sáng 23/10, quốc lộ 1A qua thành phố Hà Tĩnh nước đã rút tại km511-km512 nên xe cộ lưu thông bình thường. Đoạn qua Quảng Bình tại km681-km697 nước cũng rút, tuy nhiên người dân đưa đồ dùng, quần áo cùng lúa gạo ra phơi trên mặt đường nên lực lượng chức năng vẫn đang cấm đường và phân luồng cho xe đi theo đường tránh lũ.

Các tuyến quốc lộ khác như 49C, 9B, 9C, 9E qua Quảng Bình, quốc lộ 49B qua Thừa Thiên Huế cũng thông tuyến vì nước đã rút.

Hiện nay một số đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua tỉnh Quảng Bình vẫn còn ngập 0,5 m; quốc lộ 15 qua tỉnh này cũng ngập 1m nên còn cấm đường.

0209 xe tac 6923 1603100928 9121 1603437124
Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh ùn tắc do có nhiều điểm bị ngập nước ngày 19/10. Ảnh: Lê Hoàng.

Mặc dù nước rút, nhiều quốc lộ qua Quảng Bình, Quảng Trị đang bị sạt lở đất, chưa thể thông xe. Đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua Quảng Bình có 2 điểm sạt lở tại km81, km83; qua Quảng Trị có 7 điểm và qua Thừa Thiên Huế có 12 điểm.

Quốc lộ 12A đoạn Khe Ve - Cha lo (Quảng Bình) đã bị lún sụt nền đường nên vẫn cấm phương tiện mấy ngày qua. Quốc lộ 12C đoạn qua xã Thuận Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị sụt trượt tại taluy dương khối lượng lớn.

Các quốc lộ 9B (đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - Chút Mút) có nhiều điểm sụt trượt mái ta luy dương, xói trôi nền đường. Quốc lộ 9C bị đất đá sụt trượt khối lượng lớn, lực lượng chức năng đang cố gắng thông tuyến một chiều đường. Quốc lộ 9E đoạn km25 có nhiều điểm sụt trượt khối lượng lớn và một điểm bị xói trôi đứt đường khoảng 25 m.

0137 sat lo 2490 1603437124
Một điểm sạt lở do mưa lũ ngày 18-20/10 ở Quảng Bình. Ảnh: Phương Linh.

Địa bàn Quảng Trị cũng có nhiều quốc lộ bị sạt lở. Quốc lộ 49C đoạn cầu Lệ Xuyên 1 bị xói nền đường hai đầu cầu nên phải cấm phương tiện và lắp đặt biển chỉ dẫn đi theo đường tỉnh lộ, huyện lộ. Quốc lộ 15D, tại cầu La Hót 1, bị cuốn trôi mặt đường bê tông nhựa dài 5 m, sâu 0,7 m; hiện lực lượng chức năng đã xếp đá hộc để xe tải trọng nhỏ qua lại.

Theo đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổng thiệt hại do mưa lũ và chi phí khắc phục các tuyến đường ở miền Trung khoảng 350 tỷ đồng. Hiện ngành giao thông bảo đảm kinh phí sửa chữa bước một khoảng 200 tỷ đồng.

Thời tiết các tỉnh miền Trung đã nắng, song đất đã ngậm nước nên khối lượng sụt lở đang diễn biến phức tạp, công tác tiếp cận và xử lý rất khó khăn. Các đơn vị đang tích cực triển khai xử lý để cố gắng thông đường sớm nhất.

Những ngày 17-20/10, các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, có nơi lớn hơn như TP Hà Tĩnh 420 mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 580 mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 500 mm, Tân Lâm (Quảng Bình) 450 mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 400 mm. Mưa to khiều tuyến đường ngập nước từ 0,5 cm đến 2 m, đường qua miền núi bị sạt trượt, giao thông ách tắc.

Đường ngập sâu, cả ngàn chiếc xe tải “chết đứng” trên Quốc lộ 1A Đường ngập sâu, cả ngàn chiếc xe tải “chết đứng” trên Quốc lộ 1A

Nước lũ khiến tuyến quốc lộ 1A ngập sâu, chảy xiết, cả ngàn chiếc xe tải đang “chết đứng” trên quốc lộ 1A đoạn qua ...

Quốc lộ 1A, đường sắt qua Thừa Thiên Huế ngập sâu Quốc lộ 1A, đường sắt qua Thừa Thiên Huế ngập sâu

Nước lũ từ thượng nguồn sông Bồ đổ về khiến quốc lộ 1A đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) ...

/ vnexpress.net