Quảng Ninh phong tỏa xã Bình Dương thuộc thị xã Đông Triều từ 12h hôm nay

Quảng Ninh quyết định phong tỏa toàn diện xã Bình Dương (thuộc thị xã Đông Triều) từ 12h ngày 29/1, do có thêm một số ca dương tính trong cộng đồng.

Trưa 29/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, kể từ 12h ngày 29/1, Quảng Ninh quyết định phong tỏa toàn diện đối với xã Bình Dương (Đông Triều). Đây cũng là địa phương tiếp giáp với TP Chí Linh (Hải Dương).

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ áp dụng phong tỏa đối với 8 thôn của 3 xã thuộc thị xã Đông Triều.

Quảng Ninh phong tỏa xã Bình Dương thuộc thị xã Đông Triều từ 12h hôm nay - 1
Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại chốt kiểm soát cầu Vàng Chua (xã Bình Dương).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, ngày 29/1, thị xã Đông Triều ghi nhận thêm một số ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus.

Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, dập dịch triệt để, không để dịch bùng phát trên diện rộng, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Ninh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng biện pháp phong tỏa theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng từ 12h ngày 29/1 đối với xã Bình Dương của thị xã Đông Triều.

Đồng thời, tùy vào mức độ nguy cơ đối với các xã Thủy An, Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh, cơ quan chức năng cần áp dụng kịp thời các biện pháp phong tỏa khi cần thiết.

Thêm 14 ca nhiễm ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh Thêm 14 ca nhiễm ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh

Tối 28/1, ba tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng ghi nhận thêm 14 ca nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca cộng đồng trong ...

/ vtc.vn