Quân nhân Malaysia xả súng giết 3 đồng đội rồi tự sát

4 thành viên Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) thiệt mạng trong vụ xả súng tại căn cứ ở Kota Samarahan trên đảo Borneo.

Ông Datuk Aidi Ismail - Ủy viên cảnh sát bang Sarawak cho biết vụ xả súng xảy ra tại chòi canh của căn cứ lúc 7h30 (giờ địa phương) ngày 13/8.

"Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy vụ việc liên quan đến 4 nhân viên RMAF đang làm nhiệm vụ tại chòi canh", ông Datuk nói.

Quân nhân Malaysia xả súng giết 3 đồng đội rồi tự sát - 1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: The Star)

2 quân nhân chết tại hiện trường trong khi người thứ 3 lái xe tới một trạm y tế sau khi bị bắn nhưng không qua khỏi do vết thương quá năng.

Thủ phạm vụ xả súng - đồng nghiệp của 3 nạn nhân đã tự sát.

Tất cả 4 quân nhân này đang làm nhiệm vụ vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Trong tuyên bố đưa ra mới đây, RMAF kêu gọi công chúng không suy đoán về vụ xả súng mà hãy để cảnh sát hoàn thành cuộc điều tra của họ.

Chúng tôi đã bàn giao vụ việc cho cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi cũng sẽ thành lập một hội đồng điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc", lực lượng này nói thêm.

/ vtc.vn