Quà Tết đi đâu

Cán bộ hưu trí, người có công… có chút quà Tết động viên mà cũng bị “chặn”.

Đen: Sao giờ lắm kẻ tham. Ăn tất cả mọi thứ, chẳng trừ gì.

Đá: Đừng vơ đũa cả nắm nhé. Ngữ ngồi bệt như tôi với ông. Muốn nhưng liệu có tham được hay không?

Đen: Ừ. Phải có chút quyền lực. Từ đất, bò, dê, tiền hỗ trợ đến quà Tết của các đối tượng chính sách, “xơi” tuốt.

Đá: Chỉ người dân là khổ.

Đen: Cán bộ hưu trí, người có công… có chút quà Tết động viên mà cũng bị “chặn”.

Đá: Không nói đến giá trị vật chất, sự động viên tinh thần vô cùng ý nghĩa. Sao đám “tham” không hiểu nhỉ?

Đen: Được vậy, các “bác hưu”, người có công phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) khỏi đơn từ chi cho mệt.

qua tet di dau 98240

UBND phường Trần Phú đã nhận được hàng chục đơn thư phản ánh của cán bộ hưu trí, người có công cách mạng về việc không được nhận quà Tết. Ảnh: Dân trí.

Đá: Nguyên nhân vì sao?

Đen: Không được nhận quà Tết nhiều năm liền nhưng vẫn có tên trong hồ sơ quyết toán!

Đá: Hay quà nó có chân?

Đen: UBND phường đã vào cuộc, kiểm tra, đối chiếu.

Đá: Kết quả sao?

Đen: Rà soát 2013 – 2017, sơ bộ có 737 trường hợp có tên trong danh sách nhận quà Tết với tổng số tiền 221 triệu đồng…

Đá: Con số không hề nhỏ.

Đen: Trên thực tế những trường hợp này cho rằng không hề hay biết gì mới lạ.

Đá: Theo ông, hàng trăm suất quà Tết của các đối tượng chính sách đi đâu, về đâu?

Đen: Trong khi đó 425 trường hợp vừa là người có công, vừa là cán bộ hưu trí nhận cả 2 chế độ quà Tết ở 2 danh sách khác nhau.

Đá: Theo quy định, chỉ được nhận 1 suất. Có dây mơ rễ má gì rồi.

Đen: Chi phí “trùng quà” lên tới 125 triệu đồng.

Đá: Có phần sáng tỏ. Cuối cùng trách nghiệm thuộc về ai đây?

Đen: Bà Võ Thị M., cán bộ phụ trách chi trả thời điểm đó, hiện bà này đã xin nghỉ việc.

Đá: Xử lý sao bây chừ ông?

Đen: Phường bảo vấn đề vượt quá thẩm quyền. Đã báo cáo và chuyển đơn thư đến UBND TP. Quảng Ngãi.

Đá: Nghỉ cũng “dựng dậy” bắt giải trình. Làm sai phải chịu.

Đen: Quan điểm của thành phố là làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện sai phạm như phản ánh, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đá: Người dân khấp khởi vì sắp được nhận lại quà.

qua tet di dau 98240 Lập khống danh sách "ăn chặn" tiền quà Tết của hàng trăm cán bộ hưu trí

Dù không ký nhận tiền nhưng có đến 737 trường hợp được ký "khống" để nhận tiền quà Tết với tổng số tiền hơn 200 ...

qua tet di dau 98240 Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị Nhật giúp rút ngắn thời gian xử lý đơn

Hiện lượng đơn sở hữu công nghiệp của Việt Nam tồn đọng nhiều nên Cục Sở hữu trí tuệ đang tìm mọi cách tháo gỡ.

/ nguoiduatin.vn