Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chủ công phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế và Công an các phường vào cuộc, kiểm tra các điểm trông giữ xe “chặt chém” du khách quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chợ Trung thu truyền thống Hàng Mã và vùng phụ cận, đồng thời xử lý 27 điểm vi phạm trong dịp nghỉ lễ 2-9 vừa qua.

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, tại các tuyến phố Hai Bà Trưng, Trần Nhật Duật, Nguyễn Hữu Huân, Lương Ngọc Quyến… nhiều đối tượng tự ý đứng ra nhận trông giữ phương tiện với giá “chặt chém” từ 20.000 - 30.000 đồng/ xe máy, thậm chí có điểm thu tới 50.000 đồng/ xe máy.

Dù biết là xuất phát từ nhu cầu của người dân, song việc các đối tượng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để trông xe giá “cắt cổ” là không thể chấp nhận được, gây bức xúc trong dư luận.

Xử lý 27 điểm trông giữ xe 'chặt chém' du khách quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ảnh 1

Điểm trông giữ xe trên đường Trần Nhật Duật lợi dụng việc được cấp phép trông giữ ô tô, các đối tượng nhận trông giữ cả xe máy với giá "chặt chém"

Đóng giả người gửi xe, phóng viên An ninh Thủ đô phát hiện nhiều điểm trông giữ vi phạm quy định. Khi vắng bóng lực lượng công an thì… mạnh ai nấy trông, nhưng chỉ cần thấy bóng công an từ xa, những đối tượng nhận trông xe liền báo cho nhau để… giảm giá vé từ 30.000 đồng xuống còn 10.000 đồng/ xe, hoặc thậm chí bỏ đi, mặc cho những chiếc xe nằm ở đó không ai trông.

Mặt khác, một số điểm được cấp phép trông giữ ô tô đã tận thu bằng cách nhận thêm trông xe máy và ngược lại, nếu không sẽ thu quá giá hoặc trông giữ quá diện tích so với quy định.

Xử lý 27 điểm trông giữ xe 'chặt chém' du khách quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ảnh 2

Lực lượng Công an kiên quyết xử lý, không nhận nhượng, khẳng định không có tình trạng "bảo kê"

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9 vừa qua, đơn vị đã kiểm tra, xử lý tổng cộng 27 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép và sai phép, xử phạt tổng số tiền 80.000.000 đồng.

 
Xử lý 27 điểm trông giữ xe 'chặt chém' du khách quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ảnh 3
Xử lý 27 điểm trông giữ xe 'chặt chém' du khách quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ảnh 4

Bãi trông xe tự phát trước cửa số nhà 22B phố Hai Bà Trưng bị xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng

Thời gian tới, bên cạnh việc đề xuất các giải pháp về cơ sở hạ tầng của UBND quận Hoàn Kiếm, Công an quận sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định sẽ quy trách nhiệm cho chỉ huy Công an các phường, không để xảy ra tình trạng lơ là, buông lỏng để các đối tượng lộng hành, gây nhức nhối dư luận.

https://www.anninhthudo.vn/xu-ly-27-diem-trong-giu-xe-chat-chem-du-khach-quanh-pho-di-bo-ho-hoan-kiem-post515903.antd

Ngày đăng: 13:29 | 06/09/2022

Thùy An / ANTĐ