Sau 1 tháng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ANTGT) (từ 20/6 đến 20/9/2022), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 1.000 trường hợp xe quá tải, quá khổ và vận động gần 500 chủ xe tải quá khổ tự giác cắt bỏ thành thùng cơi nới. Nhiều tuyến Quốc lộ (QL) chạy qua địa bàn đã vắng bóng “hung thần”…

d12hcm_o.jpg -0
Tổ công tác Đội CSGT số 12 kiểm tra xe tải chạy trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa bàn đơn vị quản lý.

Xử lý quyết liệt

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, sau 1 tháng thực hiện cao điểm (từ 20/6 đến 20/7), Hà Nội dẫn đầu cả nước khi phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp xe quá tải, quá khổ. Để tránh tái diễn vi phạm xe quá tải, quá khổ, lực lượng CSGT Công an thành phố đang tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý triệt để từ gốc, vận động, tuyên truyền, nhiều chủ xe, lái xe đã tự giác cắt bỏ thành thùng cơi nới, ký cam kết không vi phạm.

Xe quá khổ, quá tải là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Cùng với đó là những thiệt hại không nhỏ về kinh tế để chi phí, khắc phục hạ tầng giao thông bị hư hỏng do xe quá khổ, quá tải gây ra. Việc xử lý phương tiện trên cần đòi hỏi nhiều biện pháp từ cưỡng chế đến tuyên tuyền vận động.

d12_o.jpg -0
Nhiều doanh nghiệp vận tải được Đội CSGT số 12 tuyên truyền vận động cho xe vào xưởng cắt hạ thành thùng cơi nới.

Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải, quá khổ bùng phát trở lại sau cao điểm xử lý, lực lượng CSGT Hà Nội đã có nhiều cách làm hay, quyết liệt vận động được 468 trường hợp tự giác cắt thùng xe theo đăng kiểm, cưỡng chế 52 trường hợp cố tình vi phạm.

Theo ghi nhận của PV những ngày gần đây, tại QL21A chạy qua các huyện như: Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thât, thị xã Sơn Tây và Ba Vì cho thấy, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải đã không còn.

Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, thông qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã rà soát, thống kê các doanh nghiệp vận tải, cá nhân lái xe tải thường xuyên lưu thông qua địa bàn đơn vị quản lý và lên danh sách gặp gỡ, vận động tuyên truyền các lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm các quy định về TTATGT, đặc biệt là không thực hiện các hành vi cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá tải trọng cho phép…

d15xl_o.jpg -0
Cán bộ Đội CSGT số 15 kiểm tra trọng tải xe chạy qua QL3.

Vừa làm vừa tuyên truyền

“Sau một tháng thực hiện cao điểm (từ 20/6 đến 20/7), Đội CSGT số 12 đã xử lý 21 trường hợp cơi nới (trong đó cưỡng chế xử lý 4 trường hợp, 17 trường hợp tự giác xử lý); ký cam kết 17 doanh nghiệp vận tải và hàng chục lái xe không chở hàng quá tải trọng cho phép. Đến nay, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải chạy qua địa bàn đơn vị quản lý gần như không còn”, Trung tá Vũ Văn Hoài thông tin thêm.

Đại uý Nguyễn Gia Nam, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, sau 1 tháng thực hiện cao điểm  kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ANTGT, đơn vị đã xử lý 447 trường hợp vi phạm (trong đó xử lý 91 trường hợp quá tải, rơi vãi 77 trường hợp, xử lý 19 trường hợp quá khổ giới hạn; tự ý cải tạo phương tiện, cơi nới thành thùng 12 trường hợp và phạt 44 trường hợp đối với chủ phương tiện)...

d15catthung_o.jpg -0
Hàng loạt xe cơi nới thành thùng bị Đội CSGT số 15 kiểm tra vận động cắt hạ thành thùng đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đội CSGT số 15 cũng đã tổ chức chức nhắc nhở, ký cam kết không vi phạm đối với 41 trường hợp là chủ xe, doanh nghiệp và người điều khiển xe vi phạm. Đề nghị chủ xe, doanh nghiệp cam kết không tái phạm.

“Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung công tác, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động 24/24h xử lý các phương tiện xe tải vi phạm chở hàng quá khổ giới hạn, chở quá tải, chở vật liệu rơi vãi… trên địa bàn; đồng thời phối hợp Công an huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh xử lý xe tải vi phạm trên các tuyến đê thuộc phạm vi đơn vị quản lý. Cùng với đó, đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vận tải, lái xe tải để nâng cao ý thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”, Đại uý Nguyễn Gia Nam chia sẻ.

https://cand.com.vn/Giao-thong/xe-tai-coi-noi-thung-dan-bien-mat-sau-1-thang--i661712/

Ngày đăng: 08:47 | 26/07/2022

Quang Trường / cand.com.vn