Ít nhất một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại nhà thờ ở Nam California (Mỹ), chỉ một ngày sau vụ xả súng đẫm máu khác tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Buffalo, bang New York.

2022_05_15T233135Z_757623129_RC2-1652661308003
Cảnh sát bên ngoài hiện trường. Ảnh Reuters.

Theo nhà chức trách địa phương, vụ xả súng xảy ra chiều 15/5 (giờ địa phương) tại nhà thờ Geneva Presbyterian, tọa lạc ở thị trấn Laguna Woods, cách thành phố Los Angeles khoảng 80 km. Laguna Woods là một thị trấn nhỏ, hơn 80% trong số 18.000 cư dân tại đây là người trên 65 tuổi.

Cảnh sát bắt được nghi phạm là một người đàn ông cùng với khẩu súng gây án ngay tại hiện trường, theo Cảnh sát trưởng Quận Cam.

Đến nay chưa có nhiều thông tin được cơ quan chức năng công bố. Cơ quan Quản lý Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Vật liệu nổ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ cũng đã cử điều tra viên đến hiện trường.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một tay súng da trắng 18 tuổi nhắm đến một cửa hàng tiện lợi trong khu vực đông người da màu sinh sống ở Buffalo, khiến 10 người thiệt mạng. Vụ việc này bị coi là hành động bạo lực vì lý do sắc tộc. 

Hai vụ xả súng này thêm một lần nữa khiến người dân tại Mỹ quan ngại về vấn đề súng đạn tại nước này.

Ngày đăng: 10:21 | 16/05/2022

/