Nguyễn Quốc Việt gây ấn tượng trong màu áo U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Sau những bước chạy xé gió từ giữa sân lên đến vòng cấm, Nguyễn Quốc Việt mất thêm 4 nhịp chạm bóng để sút tung lưới U20 Qatar. Không thừa, không thiếu, tất cả các động tác đều rất gọn gàng: Đẩy bóng, hãm bóng, ngoặt bóng và sút.

Chỉ có một cầu thủ Việt Nam từng ghi 2 bàn tại một vòng chung kết giải U19/U20 châu Á - Hoàng Thanh Tùng năm 2014 - trước khi cái tên Nguyễn Quốc Việt 2 lần xuất hiện trên bảng tỉ số ở Uzbekistan. Vài ngày trước, cũng chính tiền đạo mang áo số 14 mở ra chiến thắng bất ngờ cho U20 Việt Nam bằng một cú sút xa hiểm hóc vào lưới U20 Australia.

Những người theo dõi bóng đá trẻ Việt Nam không lạ gì cầu thủ sinh năm 2003 quê Hải Phòng. Hành trình sự nghiệp bóng đá của Quốc Việt bắt đầu từ đội U13 Hải Dương. Sau màn tỏa sáng ở giải quốc gia năm 2016 tại Đắk Lắk, cầu thủ này lọt vào tầm ngắm của HLV Guillaume Graechen - khi đó đang làm việc ở Học viện HAGL-JMG.

Vị chuyên gia người Pháp mô tả Quốc Việt là một cầu thủ giống với đàn anh Nguyễn Văn Toàn, nhưng thiên về săn bàn nhiều hơn.

"Toàn cần 4 đến 5 cơ hội để ghi 1 bàn, còn Việt là 1 cơ hội, 1 bàn. Về cách di chuyển, 2 cầu thủ này có sự tương đồng, Việt có thể không nhanh bằng Toàn nhưng về hiệu suất ghi bàn thì cao hơn", HLV Graechen nhận xét. 

u20-viet-nam-quoc-viet-2-06490645
Nguyễn Quốc Việt tỏa sáng ở VCK U20 châu Á 2023.

Hiệu suất ghi bàn nổi bật cũng là cách mà Quốc Việt ghi dấu ấn ở các giải trẻ. Quốc Việt cùng HAGL tham dự hai vòng chung kết U19 Quốc gia các năm 2019 và 2020. Dù đội nhà về nhì ở giải đấu này, Quốc Việt đều giật về cho mình danh hiệu cá nhân Chiếc giày vàng. Năm 2020, Quốc Việt tham dự VCK U17 Quốc gia cùng U17 Nutifood. Chân sút trẻ tiếp tục đoạt Chiếc giày vàng với 9 bàn. 

Năm 2021, ở tuổi 18, Quốc Việt tham dự VCK U21 Quốc gia. Anh lại giành ngôi vua phá lưới giải đấu, đồng thời ghi bàn trong trận chung kết giúp đội nhà đánh bại U21 Hà Nội với tỷ số 1-0. 

Cái tên Nguyễn Quốc Việt được chú ý nhiều hơn trong năm 2022, khi anh khoác áo U19 Việt Nam. Không chỉ ở đấu trường trong nước, tiền đạo sinh năm 2003 thể hiện kỹ năng ghi bàn cả ở sân chơi quốc tế. Quốc Việt là vua phá lưới U19 Đông Nam Á 2022 với 5 pha lập công.

Những màn trình diễn và các danh hiệu giúp tiền đạo này có một biệt danh đáng chú ý là "vua giải trẻ". Lần gần nhất một cầu thủ Việt Nam được gắn tên như vậy là Nguyễn Quang Hải. Giờ đây, Quốc Việt đang trên hành trình hướng tới những thành công mà đàn anh có được, bắt đầu bằng tấm vé dự World Cup U20.

"Tôi không áp lực bởi danh xưng vua giải trẻ, mà coi đó là kim chỉ nam để phấn đấu hơn. Sự nghiệp của tôi còn rất dài, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa", Quốc Việt trả lời trong cuộc phỏng vấn với VTC News.

 

Ngày đăng: 11:42 | 05/03/2023

Hải Văn / VTC News