Biểu ngữ lớn màu đỏ chào đón hơn 11.000 sinh viên Vũ Hán không cần đeo khẩu trang trong lễ tốt nghiệp một năm sau khi thành phố bị tàn phá bởi Covid-19.

Hàng nghìn sinh viên mặc áo thụng, đội nón cử nhân, ngồi thành hàng san sát mà không cần giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang tại sân vận động trường Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc ở Vũ Hán hôm 13/6.

Trong số hơn 11.000 sinh viên trong buổi lễ ngày 13/6, hơn 2.2000 người đã tốt nghiệp năm ngoái, tới tham gia lễ tốt nghiệp "bù" do hạn chế Covid-19. Phía trên sân khấu là biểu ngữ lớn đề chữ "Chào mừng các sinh viên tốt nghiệp năm 2020 về trường. Chúc các bạn một tương lai rạng ngời".

Covid-19 xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc vào cuối năm 2019, đẩy thành phố 11 triệu dân vào tình huống phong tỏa nghiêm ngặt ngày 23/1/2020.

Lệnh hạn chế kéo dài 76 ngày, đến tháng 4 mới dỡ bỏ nhưng các trường học đóng cửa lâu hơn. Nhiều đại học trong thành phố buộc phải tổ chức lễ tốt nghiệp hạn chế. Đại học Vũ Hán tổ chức một sự kiện trực tuyến hồi tháng 6, sinh viên và giáo viên tham dự đều đeo khẩu trang.

Trung Quốc đã ngăn chặn thành công Covid-19 bằng các biện pháp nghiêm ngặt như kiểm soát biên giới, tăng cường cách ly kiểm dịch, sử dụng mã y tế và hạn chế đi lại trong nước. Quốc gia này ghi nhận hơn 91.000 ca Covid-19 và 4.636 ca tử vong, phần lớn là ca tử vong tại Vũ Hán.

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Mỹ - Trung đấu khẩu về nguồn gốc Covid-19 Mỹ - Trung đấu khẩu về nguồn gốc Covid-19

Mỹ kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn với nguồn gốc Covid-19 trong khi Bắc Kinh nói giả thuyết nCoV lọt khỏi phòng thí nghiệm ...

Cơ quan nghiên cứu Mỹ kết luận COVID-19 bùng phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán Cơ quan nghiên cứu Mỹ kết luận COVID-19 bùng phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Báo cáo từ cơ quan nghiên cứu của Mỹ kết luận virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc.

WHO cử chuyên gia tới Vũ Hán điều tra nguồn gốc virus corona WHO cử chuyên gia tới Vũ Hán điều tra nguồn gốc virus corona

Tin tức Covid-19 ngày 30/6: Tiếp tục hoành hành ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn ...

Ngày đăng: 16:50 | 15/06/2021

/ vnexpress.net