Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị lực lượng thi công, cứu hộ khẩn trương tiến hành và phối hợp tốt để nhanh chóng triển khai phương án trên, sớm giải cứu cháu bé ra ngoài.

Khuya 3/1, lực lượng cứu hộ tại hiện trường giải cứu cháu bé bị lọt vào lòng cọc bê tông ở Đồng Tháp, đã tiến hành các công việc lắp đặt hệ thống bơm phụt bằng tia nước áp lực cao.

10
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị tất cả lực lượng khẩn trương tiến hành chuẩn bị các thiết bị và phối hợp tốt để nhanh chóng triển khai phương án trên, sớm giải cứu cháu bé ra ngoài.

Lãnh đạo tỉnh đã trao đổi phương án với các lực lượng chuyên môn, cứu hộ, thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải cứu. Phương án ban đầu là thực hiện khoan guồng xoắn đến độ sâu 27m, sau đó tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống bê tông. Tuy nhiên, quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy cọc bê tông khoảng 3 – 4m, các lực lượng sẽ phối hợp với nhau để kéo cọc bê tông lên.

11
Lực lượng Công binh, cứu hộ tính toán thời gian cắt trụ bê tông.

Sau khi cắt cọc bê tông lên, các lực lượng tại hiện trường sẽ thực hiện việc cưa cắt để đưa nạn nhân ra ngoài. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị tất cả lực lượng khẩn trương tiến hành chuẩn bị các thiết bị và phối hợp tốt để nhanh chóng triển khai phương án trên, sớm giải cứu cháu bé ra ngoài.

Ngày đăng: 08:06 | 04/01/2023

Văn Vĩnh / CAND