Công an TP Huế đề nghị người dân trả lại tài sản do nghi phạm dùng súng đe dọa lấy, ném ra đường sau khi thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng ở chợ Đông Ba.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở chợ Đông Ba (TP Huế, Thừa Thiên - Huế), chiều 31/7, nguồn tin từ Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa có thông báo đề nghị người dân trả lại tài sản (vàng) do nghi phạm ném ra đường.

Theo Công an TP Huế, việc yêu cầu người dân trả lại tài sản là để phục vụ quá trình điều tra, trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Nếu không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Trước đó, khi nghi phạm trong vụ cướp có hành động ném vàng ra đường, nhiều người dân khi phát hiện ra vàng rơi vãi trên đường đã dừng xe, chạy ra đường nhặt.

Vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng ở Huế: Công an đề nghị người dân trả lại tài sản - 1

Vàng mà nghi phạm vứt ra đường sau khi thực hiện vụ cướp.

Như VTC News đưa tin, khoảng 12h30 cùng ngày, một người đàn ông mặc đồ công an, sử dụng súng AK xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thắng Lợi, bắn chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng và cướp vàng. Sau đó, nghi phạm vứt vàng ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội. 

Lực lượng Công an TP Huế phong tỏa tuyến đường trước chợ Đông Ba để điều tra vụ việc, vây bắt nghi phạm.

Người dân ở đây cho hay, giữa trưa, họ nghe tiếng súng ở trước chợ Đông Ba. Ngay sau đó, một thanh niên mặc đồ công an mang theo súng AK chạy ra trước khu chợ, cầm theo nhiều túi.

Người này sau đó vứt các túi đựng vàng ra đường rồi đi bộ ra khu vực nhà lục giác dưới chân cầu Gia Hội trong công viên đường Trịnh Công Sơn. Trong lúc đi, đối tượng vẫn ôm súng AK và bắn chỉ thiên để thị uy.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trước tiệm vàng Hoàng Đức có nhiều mảnh kính tủ vàng bị vỡ do vết đạn súng trường bắn. Trên nhiều cành cây cao trước chợ cũng còn rơi vãi nhiều dây vàng. Hiện trường còn rớt lại một chiếc bộ đàm, một hộp tiếp đạn súng AK, một mũ bảo hiểm, nhiều mảnh kính vỡ và nhiều sợi dây chuyền vàng nằm vương vãi trên các cây xanh trước chợ.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Công an TP Huế có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường. 

Để đảm bảo an toàn cho người dân, các tuyến đường đi về phía cầu Gia Hội đều được công an phong toả. Người dân ở khu vực cầu Gia Hội cũng được yêu cầu di tản hoặc đóng cửa nhà để đảm bảo an toàn.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số cán bộ công an khác, trực tiếp tiếp cận nghi phạm, trò chuyện và thuyết phục. Tuy nhiên, nghi phạm muốn gặp trực tiếp Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Sơn đã gặp, động viên, thuyết phục thì nghi phạm đồng ý buông súng, đầu hàng.

Đến 14h, đối tượng đồng ý giao nộp vũ khí và được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Danh tính nghi phạm được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

https://vtc.vn/vu-dung-sung-ak-cuop-tiem-vang-o-hue-cong-an-de-nghi-nguoi-dan-tra-lai-tai-san-ar691315.html

Ngày đăng: 18:45 | 31/07/2022

NGUYỄN VƯƠNG / VTC News