V.League 2025/2026 dự kiến nghỉ ít nhất 1 tháng để U22 Việt Nam tập trung cho SEA Games 33. Đề xuất này vấp phải luồng chỉ trích dữ dội từ một bộ phận dư luận. Liệu V.League có nhất thiết phải tạm dừng, chỉ để cho các cầu thủ dưới 22 tuổi thi đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Đến hẹn lại lên

Năm nào cũng vậy, cứ đến khi các ĐT Việt Nam bước vào tranh tài ở một giải đấu Đông Nam Á vốn không thuộc lịch trình FIFA Days, người hâm mộ lại chia ra làm 2 luồng quan điểm. Một bên ủng hộ việc thành tích của ĐT Việt Nam tại AFF Cup hay U22 Việt Nam ở SEA Games. Đồng nghĩa với việc V.League nói riêng và hệ thống giải chuyên nghiệp nói chung phải tạm dừng. Phía còn lại đương nhiên phản đối kịch liệt. Bởi họ cho rằng chỉ vì một giải đấu không thuộc hệ thống chính thức mà đại đa số các cầu thủ và CLB chuyên nghiệp khác phải dừng lại guồng hoạt động. Vô hình trung, hình ảnh của giải V.League cũng trở nên nghiệp dư trong mắt các nhà tài trợ. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp nước ngoài đã, đang và sẽ dự định hợp tác.

Về cơ bản, quan điểm nào cũng có cái lý của riêng mình, nhưng theo đúng nghĩa con gà có trước hay quả trứng có trước. Ai dám khẳng định mình sẽ chịu trách nhiệm nếu như V.League tiếp tục diễn ra và đội tuyển trẻ Việt Nam thất bại tại SEA Games? Cũng ai dám đứng lên kêu gọi sự ủng hộ cho VFF, nếu đội tuyển Việt Nam thất bại liểng xiểng tại AFF Cup, trong bối cảnh V.League vẫn tiếp diễn cho các CLB.

Ở chiều ngược lại, trong bối cảnh nào đi chăng nữa, khi Việt Nam thành công hay thất bại ở đấu trường khu vực, chuyện V.League và giải chuyên nghiệp quốc gia tạm dừng vẫn là đề tài hay mục tiêu để một bộ phận chỉ trích VFF hoặc VPF. Mức độ căng thẳng tăng lên hoặc giảm đi tuỳ vào thành tích tệ hay tốt của các ĐT Việt Nam. Sau cùng, luồng tranh luận giữa hai quan điểm này cũng như cách mà chúng ta bênh vực cho quan điểm con gà hay quả trứng có trước. Vòng lặp cứ tuần hoàn xảy ra theo mỗi năm mà chưa có một phương án nào phù hợp để lý giải.

Có chăng, những chỉ trích này thường nhằm về VFF và VPF. Cho dù các ĐT Việt Nam thắng hay thua, hai tổ chức điều hành bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nói riêng và cả hệ thống môn thể thao vua nói chung cũng trở thành đối tượng bị đưa ra phản ánh.

V.League “hy sinh” cho SEA Games: Con gà, quả trứng có trước? -0
Tranh cãi về việc giải đấu tạm nghỉ cho U22 Việt Nam thi đấu trở thành vòng lặp không dứt.

Vì sao Việt Nam dừng V..League vì SEA Games?

Vậy câu hỏi được đặt ra rằng, dù đã vấp phải những luồng quan điểm như thế, bóng đá Việt Nam vẫn nhất nhất tạm dừng V.League cho SEA Games hay AFF Cup? Mới đây nhất, trong hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/2026, Tổng Giám đốc VPF – Nguyễn Minh Ngọc đã trình bày cụ thể kế hoạch thi đấu mùa 2025/2026. Hai phương án về thời điểm diễn ra mùa bóng mới đã được đưa ra. Nhưng tựu trung lại, V.League vẫn sẽ hoãn từ 1-2 tháng cho U22 Việt Nam tập trung cho SEA Games 33.

Báo cáo từ hội nghị, các đội bóng không có bất cứ phản biện nào về việc V.League dừng vì SEA Games. Có nghĩa, họ chấp thuận với kế hoạch đã được đề xuất từ phía VPF.  Trong bối cảnh là những nhân vật chính của cuộc chơi thuộc giải chuyên nghiệp, một khi các CLB cũng đã đồng thuận với ý kiến kể trên, chẳng có lý do gì mà V.League hay hạng Nhất Quốc gia lại không dừng lại.

Một yếu tố nữa liên quan là quyền lợi của một số CLB đặc thù. Trước kia, HAGL từng mất một nửa lực lượng cho U22 hay U23 Việt Nam thi đấu giải khu vực hoặc châu lục. Đó đều là những mặt trận không thuộc FIFA Days. Đương nhiên, nếu V.League vẫn tiếp tục diễn ra, HAGL sẽ là đội chịu thiệt thòi hơn cả. Câu chuyện này tiếp tục lặp lại ở những năm sau đó. Số lượng các CLB đóng góp cầu thủ lên U22 Việt Nam được mở rộng.

Nhìn vào danh sách U22 Việt Nam hiện tại, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quang Vinh là chủ lực của CLB Sông Lam Nghệ An. Nguyễn Đình Bắc trước khi dính chấn thương cũng thi đấu liên tục cho CLB Công an Hà Nội. Câu chuyện tương tự với Viktor Lê ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay phần nào là Nguyễn Phi Hoàng tại Đà Nẵng. Đâu chỉ với các CLB V.League, một số đội bóng tại giải hạng Nhất cũng đang có nhiều trụ cột được lên U22 Việt Nam. PVF-CAND có Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc. Phù Đổng Ninh Bình cũng có Nguyễn Quốc Việt đang chơi cho U22 Việt Nam. Hiển nhiên, nếu giải chuyên nghiệp vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian diễn ra SEA Games thì sự thiệt thòi về lực lượng cho các CLB kể trên cũng như mất cân đối.

Thêm vào đó là yếu tố thương mại, bản quyền truyền hình và thị hiếu chung của độc giả phổ thông. Một thực tế phải thừa nhận, ngay cả khi V.League có diễn ra song song với SEA Games hay AFF Cup, mức độ quan tâm của các đội tuyển Việt Nam cũng lớn hơn nhiều lần so với CLB. Thước đo này ngày càng chuẩn xác thông qua lượt theo dõi, truy cập trên các nền tảng mạng xã hội mỗi dịp ĐT Việt Nam thi đấu hay tập trung. Hay đơn cử, Nguyễn Xuân Son sẽ không thể tạo nên hiện tượng và nổi tiếng như bây giờ nếu không có cú hích mang tên AFF Cup. Thử hỏi ở giải đấu vừa diễn ra cách đây vài tháng, Xuân Son vẫn đang chơi cho Nam Định thay vì lên ĐT Việt Nam, kịch bản sẽ như thế nào?

Sức hút của ĐT Việt Nam kéo theo giá trị thương mại. Đơn vị đang sở hữu bản quyền V.League trong 5 năm qua lập tức tạo cú hích cực lớn trên thương trường, nhờ hành trình vô địch của “Những chiến binh Sao Vàng”. Đó là điều mà họ chưa từng đạt được, dù đã hơn 2 năm nắm bản quyền khai thác V.League!

Tổng kết lại. Việc ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam thi đấu những giải không thuộc FIFA Days, đẩy V.League vào việc phải dừng từ 1-2 tháng là điều chưa phù hợp với guồng quay và lịch trình chung của bóng đá thế giới. Nhưng tầm ảnh hưởng và sức hút quá lớn từ những giải đấu này kéo theo giải chuyên nghiệp Việt Nam phải ở thế cực chẳng đã.

Còn nếu như muốn không “giẫm chân” trong quyền lợi giữa ĐTQG và CLB, người hâm mộ cần chờ quyết định của FIFA, BTC AFF Cup hay SEA Games, về việc đưa những giải đấu này đúng theo lịch quốc tế. Khi đó, một cuộc tranh cãi khác, cũng theo kịch bản con gà, quả trứng lại nổ ra…

Năng nhặt, chặt bị

Thực tế, việc V.League phải nhường chỗ cho SEA Games hay AFF Cup là điều đã diễn ra liên tục trong nhiều năm. Khi chưa có phương án giải quyết thấu đáo, các CLB thường chủ động tận dụng khoảng thời gian này cho một số hạng mục. Đầu tiên là để các cầu thủ hồi phục thể trạng sau khi thi đấu liên tục một thời gian. Thứ hai là tranh thủ tân trang lại hệ thống cơ sở vật chất và điều kiện sân bãi. Ví như trong giai đoạn FIFA Days tháng 3/2025, một số sân của Hà Tĩnh, Bình Định, Thanh Hoá, Hà Tĩnh bước vào giai đoạn bảo dưỡng, tu sửa, nâng cấp.

Một số CLB tranh thủ thời điểm này để xốc lại tinh thần, sau quãng thời gian thi đấu không tốt trước đó. HLV Makoto Teguramori, tân HLV Hà Nội FC có thêm cơ hội làm việc với đội bóng mới. Điều tương tự diễn ra với tân HLV Lê Đức Tuấn tại CLB Đà Nẵng. Câu chuyện Bình Định nâng cấp lực lượng để chuẩn bị thi đấu ở giai đoạn sau của V.League cũng diễn ra tương tự.

Về cơ bản, thay vì than trách hay phản đối VPF hay VFF, các CLB lựa chọn việc chuyển mình, linh hoạt ứng phó với thời cuộc!

 https://cand.com.vn/the-thao/v-league-hy-sinh-cho-sea-games-con-ga-qua-trung-co-truoc--i761849/

Ngày đăng: 16:35 | 14/03/2025

An Khánh / CAND