Chiến thắng tổi thiểu 1-0 trước Myanmar đưa chủ nhà Việt Nam vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 gặp "kình địch" Thái Lan.

Tối 18-5, trước sự chứng kiến của 16.000 khán giả ngồi chật kín sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), đội tuyển nữ Việt Nam với lực lượng mạnh nhất bước vào trận bán kết gặp đối thủ nhiều duyên nợ Myanmar.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung chủ động tấn công, giải quyết trận đấu trong 90 phút.

anh-chup-man-hinh-2022-05-18-luc-8-50-58-ch-9379
Tuyển Việt Nam hạ Myanmar để tái đấu Thái Lan tại chung kết SEA Games 31

Phút 28, từ quả đá phạt bên cánh trái của Tuyết Dung, Huỳnh Như thực hiện quả đánh đầu ngược làm tung lưới Myanmar đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Myanmar nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng số cơ hội họ tạo ra không nhiều. Đáng kể nhất là tình huống đánh đầu của Win Theingi Tun bị thủ môn Kim Thanh xuất sắc hoá giải ở phút 52.

Về phần mình, tuyển nữ Việt Nam duy trì cự ly đội hình tốt, chủ động tấn công và có thêm một số cơ hội, điển hình là cú sút vọt xà của Thuỳ Trang phút 56, song không ghi thêm bàn thắng nào.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan - đội đã thắng Philippines 3-0 ở trận bán kết sớm.

Chung kết Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h ngày 21-5 trên sân Cẩm Phả - Quảng Ninh. Đây là trận đấu tái hiện chung kết SEA Games 2019, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại "kình địch" 1-0 để đăng quang.

Bóng đá nữ Thái Lan muốn soán ngôi Việt Nam

Trong lịch sử 11 kỳ SEA Games có tổ chức bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam giành 6 chức vô địch còn Thái Lan 5 lần.

Trước khi SEA Games 31 khởi tranh, HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan - Miyo Okamoto đã phát biểu: "Thái Lan đã thua Việt Nam ở cuộc cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2023, nên chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng. Thái Lan cũng mong muốn được gặp Việt Nam ở trận đấu cuối cùng".

Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã giao chỉ tiêu HCV cho thầy trò HLV Miyo ở SEA Games năm nay.

Ngày đăng: 21:28 | 18/05/2022

Băng Tâm / ANTĐ