Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc bãi bỏ thuế khoán là chủ trương rất đúng của Đảng và Nhà nước, là bước đi căn cơ, cần thiết để minh bạch hóa, tạo sự bình đẳng, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp và mở rộng khu vực kinh tế chính thức.

hoang-van-cuong.jpg
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn thành phố Hà Nội) chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sáng 19-6, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) cho biết, Nghị quyết số 68-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã đề ra một trong những giải pháp là bỏ thuế khoán. Trong khi đó, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã quyết định bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ năm 2026.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, chính sách này đang tác động đến hàng triệu hộ kinh doanh với tâm lý e ngại. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị xem xét hoặc lùi thời điểm thực hiện chính sách thuế này.

Điều này cho thấy các hộ không ngại nộp thuế nhưng rất e ngại cách tính thuế, thủ tục nộp cho đúng. Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về kế hoạch và giải pháp để thực thi thu thuế mới sau khi bỏ thuế khoán để các hộ cảm thấy thuận lợi, hứng khởi trong việc nộp thuế?

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết hiện nay hệ thống thuế được đánh giá là đã tiếp cận các thông lệ quốc tế nhưng vẫn còn vấn đề liên quan đến tính minh bạch và là rào cản lớn. Trong đó, Nghị quyết 68 và Nghị quyết 198 đã có yêu cầu bỏ thuế khoán, bởi cơ chế thuế khoán đến nay bộc lộ nhiều bất cập, gây bất bình đẳng, không tạo được động lực cho hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp vừa và nhỏ.

nguyen-van-thang.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc bãi bỏ thuế khoán là chủ trương rất đúng của Đảng và Nhà nước, là bước đi căn cơ, cần thiết để minh bạch hóa, tạo sự bình đẳng, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp và mở rộng khu vực kinh tế chính thức. 

Chính sách này đúng là trong quá trình mới thực hiện có những tác động đến hàng triệu doanh nghiệp. Vì thế, Bộ đang đồng bộ về pháp lý, công nghệ để đảm bảo thuận lợi, giảm chi phí cho các hộ”, Bộ trưởng nêu quan điểm.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đang đề xuất sửa Luật Quản lý thuế, luật thu nhập cá nhân, hướng đến mô hình quản lý thuế mới, đơn giản hóa đơn chứng từ để hộ kinh doanh không áp lực khi chuyển đổi sang doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý thuế, áp dụng hoá đơn điện tử để thu đúng, thu đủ, giảm thời gian, chi phí cho các hộ kinh doanh; cung cấp miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao.

Quan tâm đến chuyện quản lý thuế hộ kinh doanh, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Đoàn Bình Thuận) cho biết, hiện nay công tác quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử gặp không ít khó khăn vì thực tế thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc gian lận về thuế.

nguyen-huu-thong.jpg
Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Đoàn Bình Thuận) chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Theo đại biểu, việc này vừa ảnh hưởng đến việc thu ngân sách mà còn tạo ra một sự cạnh tranh không lành mạnh đối với các tiểu thương, hộ kinh doanh truyền thống, các siêu thị và trung tâm thương mại. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật số 56 sửa đổi 9 luật trong lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước, trong đó có quy định về quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử.

“Bộ trưởng cho biết tình hình triển khai các quy định trên, các giải pháp căn cơ nhằm tăng cường quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử trong thời gian tới ?”, đại biểu đặt câu hỏi.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt về quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cụ thể, các hộ kinh doanh có thuế ủy quyền cho các sàn thương mại điện tử lập hóa đơn điện tử. Đồng thời, Bộ đã kết hợp với các sàn trong và ngoài nước để truyền thông chính sách đến các đối tượng có liên quan.

dai-1.jpg
Các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: quochoi.vn

Cùng với đó, Bộ cũng đã ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, thậm chí sử dụng cả AI. Nhờ đó, bước đầu công tác này đạt được nhiều kết quả gồm chuẩn hóa 95% cơ sở dữ liệu dân cư, kết nối chia sẻ thông tin với ngân hàng, website thương mại điện tử, 158 nhà cung cấp nước ngoài kê khai nộp thuế, thu được 23.000 tỷ đồng tiền thuế.

Cụ thể, 106.000 hộ kinh doanh đã kê khai nộp thuế 1.200 tỷ đồng. Thu thuế thương mại điện tử trong 5 tháng đầu năm đã đạt kết quả rất tốt, tăng trưởng 55% với trên 75.000 tỷ đồng.

“Bộ tiếp tục hoàn thiện quy định để xác định rõ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, định danh tổ chức cá nhân có kinh doanh thương mại điện tử, nâng cấp cổng điện tử kê khai thuế, rà soát các cá nhân có phát sinh thu nhập từ thương mại điện tử”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

https://hanoimoi.vn/viec-bai-bo-thue-khoan-la-chu-truong-rat-dung-cua-dang-va-nha-nuoc-706045.html

Ngày đăng: 10:26 | 19/06/2025

Đình Hiệp / HNM