Kinh tế quý III tăng trưởng 7,4% , cao hơn so với kịch bản đã đề ra, bất chấp nền kinh tế thiệt hại nặng do siêu bão Yagi (bão số 3) gây ra.

Theo Tổng cục Thống kê, bão Yagi đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của ngành nông nghiệp 26 tỉnh thành phía Bắc. Tuy nhiên, do giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thủy sản của 26 tỉnh thành phố bị thiệt hại do bão Yagi chỉ chiếm hơn 20% tổng giá trị toàn ngành nông, lâm, thủy sản toàn quốc (chiếm dưới 3% tổng GDP cả nước) nên không tác động quá lớn đến tăng trưởng chung của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước.

Trong khi đó đối với ngành công nghiệp và xây dựng, 26 địa phương chịu ảnh hưởng bão chiếm hơn 50% sản lượng ngành công nghiệp chế biến chế tạo, nhưng mức độ thiệt hại không lớn.

Về phương pháp tính toán GDP, những thiệt hại về cơ sở hạ tầng do bão Yagi chỉ tính vào thay đổi tài sản của nền kinh tế, không tính vào hoạt động sản xuất trong kỳ nên mức độ thiệt hại cho hoạt động sản xuất cũng không đáng kể. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất đã chủ động phục hồi sản xuất kinh doanh ngay sau bão để kịp tiến độ các đơn hàng nên công nghiệp chế biến chế tạo vẫn có mức tăng trưởng khá ấn tượng, bù đắp những thiệt hại của nông nghiệp.

Vượt siêu bão Yagi, kinh tế quý III có nhiều điểm sáng. (Ảnh minh họa).

Vượt siêu bão Yagi, kinh tế quý III có nhiều điểm sáng. (Ảnh minh họa).

 

Tuy vậy, do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn bão số 3 vào tháng 9 nên tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chậm lại so với cùng kỳ các năm trước. Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2024 tăng 3,20%, chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2020 trong giai đoạn 2020-2024.

Trong đó, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng 2,92% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,25 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 4,96% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,73%, đóng góp 0,10 điểm phần trăm.

Sáng 7/10, báo cáo Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá tăng trưởng GDP quý III đã cao hơn 0,7% so với kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (6,7%). Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP đạt 6,82%.

Tư thành tích này, Bộ trưởng kiến nghị phấn đấu tăng trưởng quý IV khoảng 7,6-8%, giúp tăng trưởng cả năm đạt và vượt 7%.

Trong quý III, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,88% (lạm phát cơ bản tăng 2,69%). An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; cơ bản bảo đảm cân đối cung cầu lao động.

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất siêu lớn, góp phần bảo đảm cán cân thanh toán. Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,4% (khu vực trong nước tăng 20,7%; khu vực FDI tăng 13,4%); nhập khẩu tăng 17,3%; xuất siêu ước đạt 20,8 tỉ USD.

https://vtcnews.vn/vi-sao-bao-yagi-tan-pha-tang-truong-quy-iii-van-an-tuong-ar900516.html

Ngày đăng: 18:46 | 07/10/2024

Phạm Duy / VTC News