Đồng USD tiếp tục sụt giảm so với yên Nhật  trong phiên giao dịch châu Á sáng ngày thứ Sáu (22/9) khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại trỗi dậy, mặc dù sự phân kỳ giữa chính sách tiền tệ của Mỹ và Nhật Bản đã hãm lại phần nào đà giảm của đồng bạc xanh.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết hôm thứ Sáu rằng Bắc Triều Tiên có thể xem xét một cuộc thử nghiệm bom hydro ở Thái Bình Dương với quy mô chưa từng có.

Điều đó lại làm sống dậy tâm lý lo ngại rủi ro trên các thị trường và thúc đẩy các nhà đầu tư mua vào tài sản an toàn như yên Nhật để trú ẩn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang thận trọng xem xét các thị trường tài chính Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào với việc S&P Global Ratings hạ xếp hạng tín dụng của Trung Quốc.

Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với một giỏ 6 đồng tiền lớn khác, giảm 0,1% xuống 92,156 điểm. Mặc dù vậy chỉ số này vẫn tăng 0,4% kể từ đầu tuần và cách khá xa mức thấp nhất 2,5 năm là 91,011 điểm của ngày 8/9.

Cụ thể, đồng USD giảm 0,63% so với yên Nhật xuống còn 111,77 JPY/USD, nhưng vẫn tăng khoảng 1% trong tuần, trong đó có thời điểm đã tăng lên cao nhất trong hai tháng là 112,725 JPY/USD.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hôm thứ Năm (21/9) đã quyết định duy trì các chính sách, bao gồm cả cam kết tiếp tục mua vào trái phiếu với tốc độ hàng năm là 80 nghìn tỷ yên (717,6 tỷ USD).

Quyết định của BOJ hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi cơ quan này công bố vào thứ Tư rằng, sẽ bắt đầu cắt giảm bảng cân đối kế toán từ tháng sau và vẫn nuôi ý định tăng tiếp lãi suất một lần nữa trong năm nay.

Quan điểm của Fed không khỏi khiến các nhà đầu tư bất ngờ khi họ dự đoán rằng Fed sẽ “ôn hòa” hơn với việc thắt chặt tiền tệ trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn đang rất yếu ớt và nền kinh tế vừa phải hứng chịu sự tán phá của 2 cơn bão nhiệt đới.

“Thị trường đang tháo bỏ sự bi quan về việc tăng tiếp lãi suất của Mỹ, đó là lý do mà đồng USD đã thoát đáy”, Masafumi Yamamoto - nhà chiến lược gia hàng đầu tại Mizuho Securities cho biết. “Trong ngắn hạn, tỷ giá đôla-yên có thể cho thấy một số điều chỉnh về hướng 112 (JPY)”, ông nói, bỏ qua căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên.

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cho biết hôm thứ Sáu, Bình Nhưỡng sẽ xem xét “biện pháp đối phó mạnh nhất trong lịch sử” đối với Hoa Kỳ để đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng có thể phá hủy quốc gia này.

Đồng yên thường có xu hướng hưởng lợi trong thời kỳ khủng hoảng do tình trạng nợ quốc gia của Nhật Bản và kỳ vọng các nhà đầu tư Nhật Bản hồi hương tài sản.

Trong khi đó, đồng euro cũng tăng 0,13% lên 1,1956 USD. Hôm thứ Năm, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi cho biết chính sách tiền tệ không phải là một công cụ thích hợp để giải quyết sự mất cân bằng tài chính, nhưng không đưa ra thông tin gì mới về chương trình mua tài sản của ECB.

Ngày đăng: 13:00 | 24/09/2017

/ Theo Thời báo Ngân hàng