Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, ngày 2/1 cho biết, các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 40% lãnh thổ do Nga nắm giữ.

Trong thông báo trên Telegram, ông Valery Zaluzhny nêu rõ: “Các lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng 40% lãnh thổ bị chiếm đóng trong cuộc tấn công toàn diện của Nga kể từ tháng 2/2022 và 28% tổng diện tích lãnh thổ mà Nga kiểm soát kể từ năm 2014”. Theo ông Valery Zaluzhny, giới tuyến hiện tại giữa Nga và Ukraine kéo dài 1.500 km.

Ukraine tuyên bố giành lại 40% lãnh thổ do Nga kiểm soát - 1

Một binh sỹ Ukraine trong hầm trú ẩn tại Bakhmut. (Nguồn: Reuters)

Quan chức này cho biết thêm, các lực lượng vũ trang Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện quân sự trên lãnh thổ của 17 quốc gia châu Âu. “Nhờ sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, chúng tôi có thể huấn luyện hơn 20.000 binh sĩ. Vào năm 2022, hơn 600.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực xảy ra chiến sự và hơn 2 triệu tấn hàng hóa nhân đạo đã được chuyển đến Ukraine”.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, Nga đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công lâu dài bằng cách sử dụng máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran cung cấp để khiến Ukraine kiệt quệ.

“Chúng tôi có thông tin rằng Nga đang lên kế hoạch tiến hành tấn công lâu dài bằng UAV Shahed nhằm làm kiệt quệ sự kiệt nhân lực, lực lượng phòng không, ngành năng lượng của chúng ta”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine là đảm bảo kế hoạch sử dụng UAV của Nga thất bại.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố nêu trên của Ukraine. 

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, Nga đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công lâu dài bằng cách sử dụng máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran cung cấp để khiến Ukraine kiệt quệ.

“Chúng tôi có thông tin rằng Nga đang lên kế hoạch tiến hành tấn công lâu dài bằng UAV Shahed nhằm làm kiệt quệ sự kiệt nhân lực, lực lượng phòng không, ngành năng lượng của chúng ta”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine là đảm bảo kế hoạch sử dụng UAV của Nga thất bại.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố nêu trên của Ukraine.

https://vtc.vn/ukraine-tuyen-bo-gianh-lai-40-lanh-tho-do-nga-kiem-soat-ar724634.html

Ngày đăng: 08:34 | 03/01/2023

Hồng Anh / VTC News