Ukraine sẽ sớm xuất khẩu vũ khí và dự kiến giới thiệu 3 nền tảng mới cho thương mại quốc tế trong vòng hai tuần nữa. Điều này đã được Tổng thống Vladimir Zelensky công bố vào ngày 19-9.

"Trong vòng hai tuần nữa, khái niệm về 3 nền tảng xuất khẩu vũ khí sẽ được trình bày. Nền tảng đầu tiên dành cho việc xuất khẩu và tương tác với Mỹ, nền tảng thứ hai là các đối tác châu Âu của chúng tôi. Nền tảng thứ ba là các đối tác khác trên thế giới quan tâm đến vũ khí Ukraine và đã nhận được một số hỗ trợ từ họ", nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ.
Theo Tổng thống Ukraine, một số loại vũ khí hiện đại được sản xuất trong nước với số lượng lớn hơn nhiều so với nhu cầu trên chiến trường. Các chuyên gia nhận định, việc Kiev xuất khẩu vũ khí sẽ giúp bù đắp thâm hụt ngân sách và với số tiền thu được, nước này sẽ tăng sản lượng máy bay không người lái cho tiền tuyến.
Trước đó cùng ngày, một số nguồn tin cho biết các nước phương Tây muốn đầu tư hàng tỷ USD vào việc phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine (MIC) như một giải pháp thay thế cho việc đảm bảo Kiev gia nhập khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Một số quốc gia, gồm Đan Mạch, Canada, Iceland, Na Uy và Thụy Điển, sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD vào việc sản xuất pháo binh, tên lửa, máy bay không người lái tấn công và hệ thống chống tăng tại Ukraine.
Liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, ngày 19-9, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Ukraine, Keith Kellogg cho rằng các nước châu Âu nên sẵn sàng tiếp tục quá trình này ngay cả khi Mỹ giảm viện trợ.
"Tôi không nghĩ Mỹ sẽ hoàn toàn từ bỏ (sự hỗ trợ), nhưng tốt hơn hết là châu Âu nên kiên định" - ông Kellogg cho biết, hiện tại, các quốc gia châu Âu đã tự chủ được về vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ngày 17-9, các vũ khí mua từ Mỹ theo chương trình NATO đã được chuyển đến Ukraine.
https://hanoimoi.vn/ukraine-san-sang-xuat-khau-vu-khi-716670.html
Ngày đăng: 08:45 | 20/09/2025
Kim Phượng / Hà Nội Mới