Ukraine sẽ dừng điều động binh sĩ tham gia tập trận ở nước ngoài, đánh dấu sự thay đổi lớn trong hoạt động huấn luyện của quân đội nước này.

RT ngày 17-9 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận việc quân đội không còn cần thiết tham gia các cuộc tập trận ở nước ngoài do binh sĩ học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc xung đột hiện tại với Nga.

Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2-2022, Ukraine đã gửi các nhóm tân binh tới Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Mỹ và các quốc gia khác, chủ yếu phục vụ mục đích huấn luyện sử dụng xe bọc thép và pháo binh do phương Tây sản xuất.

20230818758d81b50c2e42bc8a6968bbd9a4cae0_20230818173a107e9d1d48a2af58f7727bd30440.jpg
Binh sĩ Ukraine sẽ dừng tham gia các cuộc tập trận ở nước ngoài. Ảnh: Tân Hoa xã

Quá trình binh sĩ Ukraine tham gia tập trận ở nước ngoài kéo dài đến năm 2023, cũng là thời điểm Kiev nhận thấy hoạt động này không còn thực sự hiệu quả vì tình hình chiến sự thay đổi. Tổng thống Zelensky cho biết, quân đội vẫn phải đào tạo lại những binh sĩ này sau khi họ trở về.

Đầu năm 2025 từng xuất hiện thông tin về tình trạng đào ngũ tại Lữ đoàn Cơ giới 155 tinh nhuệ của Ukraine. Hàng chục tân binh được cho là đã vắng mặt trong quá trình huấn luyện tại Pháp dù không được cấp phép. Cựu chỉ huy Lục quân Ukraine Mikhail Drapaty cho biết, chất lượng kém và tinh thần sa sút đã góp phần gây ra những vấn đề cho lữ đoàn này.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, hiện tại, chỉ Nga và Ukraine biết cách tiến hành một cuộc chiến tranh công nghệ hiện đại, đặc biệt đối với việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) tối tân.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời khẳng định, quốc gia này sẵn sàng chia sẻ kiến ​​thức của mình khi mời sĩ quan và đại diện các quốc gia khác đến học tập.

“Về mặt công nghệ, Ukraine đang ở trong tình trạng tốt nhất. Chúng tôi có thể giúp ích cho toàn thế giới”, ông Zelensky tuyên bố.

Khi nhận định công nghệ và chiến thuật trên chiến trường phát triển nhanh hơn việc phương Tây ra quyết định hỗ trợ quân đội Ukraine, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các quốc gia ủng hộ tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga.

Hồi tháng 3, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine Vadim Sukharevsky từng cảnh báo, “quân đội NATO chưa sẵn sàng chống lại làn sóng máy bay không người lái”. Các chuyên gia quân sự cũng đánh giá, vụ việc UAV của Nga xâm nhập không phận Ba Lan gần đây đã phơi bày tình trạng thiếu hệ thống phòng thủ ứng phó với loại vũ khí này.

https://hanoimoi.vn/ukraine-ngung-gui-binh-si-tham-gia-tap-tran-o-nuoc-ngoai-716350.html

Ngày đăng: 15:58 | 17/09/2025

Thương Nguyệt / HNM