Theo Siam Sport, U23 Thái Lan sẽ nhận 435.000 USD tiền thưởng nếu thắng Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31 tối nay, 22/5.

Theo đó, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT), thông qua Quỹ phát triển thể thao, sẽ thưởng mỗi tuyển thủ 300.000 baht (8.700 USD) nếu giàng Huy chương Vàng tại SEA Games 31. Tại đại hội lần này, HLV Mano Polking đăng ký 20 cầu thủ. Như vậy, tính riêng tiền thưởng từ SAT, U23 Thái Lan sẽ nhận tối thiểu 6 triệu bath nếu thắng U23 Việt Nam ở chung kết.

Ngoài ra, HLV Polking và đội ngũ cộng sự sẽ được thưởng riêng khoảng 1,2 triệu baht, khoảng 20% trong tổng số 6 triệu baht từ Quỹ phát triển thể thao Thái Lan.

Tl3
Tài năng triển vọng của U23 Thái Lan Ben Davis

Trước đó, ông Polking và các học trò đã nhận khoản thưởng 1 triệu baht từ Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Pipat Ratchakitprakarn sau trận thắng Indonesia 1-0 ở bán kết.

Cộng với lời hứa thưởng 5 triệu baht  của nữ Trưởng đoàn Nualphan Lamsam, tổng cộng, Thái Lan sẽ nhận 15 triệu baht (hơn 435.000 USD) khi giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Số tiền này chắc chắn sẽ còn tăng mạnh với khoản thưởng của các doanh nghiệp và nhà tài trợ của LĐBĐ Thái Lan.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan diễn ra lúc 19h hôm nay, 22/5 trên sân vận động Mỹ Đình. U23 Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới ở môn bóng đá nam SEA Games 31. Trong khi đó, U23 Thái Lan là đội ghi bàn nhiều nhất từ đầu giải.

Ngày đăng: 10:49 | 22/05/2022

P.V /