U20 Thái Lan không được dự vòng chung kết U20 châu Á do kém đối thủ ở chỉ số fair-play.

Tối 18/10 (theo giờ Việt Nam), lượt trận cuối bảng H vòng loại U20 châu Á 2023 đã diễn ra. U20 Australia đánh bại U20 Iraq với tỷ số 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng, đồng nghĩa đoạt tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết.

U20 Iraq rơi xuống ngôi nhì và phải so sánh hiệu số với các đội tuyển cũng về nhì ở các bảng đấu khác. Với 6 điểm sau 3 trận cùng hiệu số +3, U20 Iraq có chỉ số bằng với U20 Syria và U20 Thái Lan, hai đội lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5 trên bảng xếp hạng các đội nhì. 

Lúc này, chỉ số fair-play (tính điểm dựa trên số thẻ vàng và thẻ đỏ của các đội tham dự) được lấy làm thước đo. Xét trên tiêu chí này, U20 Thái Lan bị loại do thua kém cả hai đối thủ xếp trên. 

u20-thai-lan-23253140
U20 Thái Lan dừng bước do kém điểm fair-play. 

Cụ thể, U20 Iraq hơn U20 Syria và U20 Thái Lan với số điểm fair-play lần lượt là -5, -8 và -10, nên vươn lên vị trí thứ 4, đẩy U20 Syria và U20 Thái Lan xuống vị trí thứ 5 và thứ 6 trên bảng xếp hạng các đội nhì có thành tích tốt. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 chỉ chọn 5 đội trong nhóm này nên U20 Thái Lan ngậm ngùi dừng cuộc chơi, không thể giành vé.

Thất bại của U20 Thái Lan đánh dấu năm thi đấu buồn của các đội tuyển xứ Chùa vàng. Ở giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Thái Lan sau khi thua 0-1 trước U23 Việt Nam ở vòng bảng, đã thua tiếp 0-1 trước đội bóng của HLV Đinh Thế Nam ở chung kết dù U23 Việt Nam thi đấu với đội hình chắp vá do có nhiều cầu thủ mắc COVID-19.

Tại SEA Games 31, U23 Thái Lan lọt vào chung kết, nhưng một lần nữa bại trận trước U23 Việt Nam cũng với tỷ số 0-1 trên sân Mỹ Đình.

Ở giải U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng. Nằm cùng bảng U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam và U23 Malaysia, mục tiêu của đội bóng do HLV Worrawoot Srimaka dẫn dắt là tái lập thành tích vào tứ kết như năm 2020. Nhưng, U23 Thái Lan phải sớm rời giải với 4 điểm, kém đội nhì bảng U23 Việt Nam 1 điểm.

Ám ảnh thất bại đeo bám bóng đá Thái Lan ở nhiều cấp độ khác ngoài U23. U19 Thái Lan bị loại ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 sau thất bại gây sốc trước U19 Lào. 

U16 Thái Lan gây thất vọng khi thua ở bán kết U16 Đông Nam Á trước U16 Việt Nam. Tại vòng loại U17 châu Á 2023, đội trẻ xứ Chùa vàng thua tan nát 0-3 trước U17 Việt Nam. May mắn là U17 Thái Lan có vé đi tiếp khi là một trong năm đội vị trí nhì bảng xuất sắc nhất. 

Đội tuyển Thái Lan cũng chơi không thành công tại King's Cup 2022 khi thua Malaysia ở bán kết sau loạt đá luân lưu. 

Ngày đăng: 07:10 | 19/10/2022

Hồng Nam / VTC News