Siam Sport tiết lộ, ban tổ chức King's Cup 2022 chi 300.000 USD (khoảng 7 tỉ đồng) để mời 3 đội khách tới Chiang Mai đá giải, danh sách dự kiến ban đầu có tuyển Việt Nam.

Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch Covid-19, giải giao hữu truyền thống King's Cup của Thái Lan sẽ trở lại vào tháng 9 tới, đánh dấu lần tổ chức thứ 48. Sự kiện tổ chức tại Chiang Mai, nhân dịp kỷ niệm 700 năm thành lập tỉnh này.

Ban tổ chức muốn mời các đội trong top 100 để giúp đội tuyển Thái Lan có cơ hội cọ xát, đồng thời cải thiện thứ hạng FIFA. Tuy nhiên một số khách mời dự kiến đã từ chối, bao gồm tuyển Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau.

Tuyển Việt Nam từ chối 100.000 USD 'phí ra sân' King's Cup ảnh 1

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) không dự King's Cup để tổ chức cúp tứ hùng trên sân nhà

Một trong những vấn đề được quan tâm đối với các giải hay trận đấu giao hữu là "phí ra sân", thường mức phí này tương ứng với chất lượng khách mời. Gần đây nhất, ngày 12-7, Thái Lan chi tới 1 tỉ baht (khoảng 646 tỉ đồng) để tổ chức trận giao hữu Liverpool - Manchester United tại Bangkok, phục vụ khán giả nhà.

Còn với King's Cup 2022, tờ Siam Sport dẫn lời Thị trưởng tỉnh Chiang Mai - Pichai Lertpong Adisorn cho biết toàn bộ kinh phí tổ chức giải vào khoảng 20 triệu baht (13 tỉ đồng), trong đó riêng tiền phí ra sân cho 3 đội khách mời là 100.000 USD/đội (3 đội khoảng 7 tỉ đồng).

Mức phí được xem là kém hấp dẫn với các đội bóng trong top 100 thế giới.

Theo tờ SMM Sport, hiện mới chỉ có đội tuyển Malaysia (hạng 147) và Kyrgyzstan (hạng 95) nhận lời tham dự. Phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tích cực liên hệ mời khách mời cuối cùng, có thể đến từ Nam Mỹ, châu Phi hoặc CONCACAF (Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe).

 Bốn đội dự King's Cup sẽ chia cặp đấu knock-out, hai đội thắng gặp nhau ở chung kết, hai đội thua gặp nhau tranh hạng ba, tổng cộng mỗi đội có 2 trận đấu.

Tại giải gần nhất năm 2019, đội tuyển Curacao vô địch sau khi thắng Việt Nam 5-4 ở loạt luân lưu, còn chủ nhà Thái Lan xếp hạng 4/4 sau khi thua cả Việt Nam lẫn Ấn Độ.

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam từ chối King's Cup để thi đấu cúp tứ hùng trên sân nhà, cũng trong dịp FIFA Day tháng 9 tới.

https://www.anninhthudo.vn/tuyen-viet-nam-tu-choi-100-000-usd-phi-ra-san-king-s-cup-post512670.antd

Ngày đăng: 10:58 | 03/08/2022

Băng Tâm / anninhthudo.vn