Chiều 11-5, tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội), hai võ sỹ của tuyển kurash là Lê Đức Đông (hạng 66kg nam) và Lê Công Hoàng Hải (hạng 60kg nam) xuất sắc mang về thêm 2 HCV cho chủ nhà Việt Nam.

Ở chung kết hạng 60kg nam, Lê Công Hoàng Hải đã vượt qua người đồng đội Võ Phạm Hoàng Ân (HCB) để giành tấm HCV chung cuộc.

Ít phút sau đó, tại trận chung kết "toàn Việt Nam" hạng 66kg nam, Lê Đức Đông thắng knock-out người đồng đội Phan Trúc Phi để giành HCV.

anh-chup-man-hinh-2022-05-11-luc-5-28-42-ch-7099
Võ sỹ hạng 60kg Lê Công Hoàng Hải (phải) trên bục nhận HCV, đồng đội của anh - Võ Phạm Hoàng An HCB.

Như vậy kết thúc ngày thi đấu 11-5, đội tuyển kurash góp thêm 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ cho đoàn Việt Nam. Cùng với 4 HCV ngày ra quân trước đó, đội tuyển kurash Việt Nam xuất sắc vượt chỉ tiêu (6 HCV so với chỉ tiêu 5 HCV) đề ra trước đại hội.

Ngày 13-5 tới, môn kurash bước vào ngày thi cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn 3 nội dung có VĐV tham gia và kỳ vọng góp thêm huy chương cho đoàn Việt Nam.

Tính tới 18h ngày 11-5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 10 HCV lần lượt đến từ kurash (6), rowing (2), pencak silat (1) và bóng ném bãi biển nam (1).

Kết quả này giúp chủ nhà vươn lên tạm chiếm ngôi số 1 trên bảng tổng sắp huy chương, trên Malaysia (8 HCV) và Philippines (3 HCV).

Ngày mai 12-5, lễ khai mạc SEA Games chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Ngày đăng: 18:18 | 11/05/2022

/