Seoul cho biết Bình Nhưỡng không yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc hay các điều kiện khác cho quá trình phi hạt nhân hóa.

trieu tien muon phi hat nhan hoa khong kem dieu kien tien quyet
Quân đội Triều Tiên phô diễn tên lửa trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.

"Triều Tiên thể hiện mong muốn phi hạt nhân hóa mà không đưa ra các điều kiện tiên quyết, chẳng hạn như việc Mỹ rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc," Guardian hôm nay dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói với báo giới. Ông Moon cho biết thêm tất cả những gì Bình Nhưỡng muốn là chấm dứt chính sách thù địch và sự đảm bảo an ninh.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo hai miền Triều Tiên diễn ra vào ngày 27/4 tại Khu vực An ninh Chung giữa hai nước. Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa xác nhận thông tin do ông Moon công bố.

Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp trực tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mỹ trước đó tuyên bố nội dung cuộc gặp sẽ chỉ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên coi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình là biện pháp cần thiết để chống lại "hành động thù địch" của Mỹ. Kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, Mỹ vẫn duy trì 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng từng nhiều lần tuyên bố sẽ xem xét từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc, đồng thời dỡ bỏ cái gọi là "chiếc ô răn đe hạt nhân" ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

An Hồng

trieu tien muon phi hat nhan hoa khong kem dieu kien tien quyet Trump: Nếu cuộc gặp Kim Jong Un không như kỳ vọng, tôi sẽ không đi

Tổng thống Mỹ nói nếu không nghĩ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đạt được thành công, ông đã không đồng ý ...

trieu tien muon phi hat nhan hoa khong kem dieu kien tien quyet Hàn Quốc sẽ đáp ứng nhiều yêu cầu nếu Triều Tiên từ bỏ hạt nhân

Hàn Quốc sẽ nhượng bộ Triều Tiên trong quân sự, kinh tế, ngoại giao nếu Bình Nhưỡng chịu phi hạt nhân hóa.

Ngày đăng: 23:32 | 19/04/2018

/ Vietnamnet