Ngày 30-9, truyền thông quốc tế dẫn phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong khẳng định, cố gắng phi hạt nhân hóa Triều Tiên “tương đương với việc yêu cầu từ bỏ chủ quyền, quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp".

france_2.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong phát biểu tại Liên hợp quốc. Ảnh: France24

Cụ thể, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thứ trưởng Kim Son Gyong nêu rõ, việc cố gắng phi hạt nhân hóa Triều Tiên tương đương với việc yêu cầu Bình Nhưỡng "từ bỏ chủ quyền, quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp”.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân, đó là luật nhà nước, chính sách quốc gia và quyền chủ quyền của chúng tôi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ không rời bỏ lập trường này" - ông Kim Son Gyong nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, Triều Tiên cử một nhà ngoại giao cấp cao từ Bình Nhưỡng đến phát biểu tại phiên họp thường niên của Liên hợp quốc. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự quan tâm đến việc nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng có bài phát biểu trước Quốc hội, trong đó nêu rõ, ông không thấy “lý do gì” để không nối lại đàm phán với Mỹ, nếu Washington từ bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng phải bỏ vũ khí hạt nhân.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump đã gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên ba lần tại Singapore, Việt Nam và làng đình chiến liên Triều Panmunjeom, trong giai đoạn 2018-2019.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, ông chủ Nhà Trắng nhiều lần ca ngợi 3 cuộc gặp này và bày tỏ sẵn sàng khôi phục quan hệ ngoại giao với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo các nhà quan sát, phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên được cho là tương đối ôn hòa. Tuy nhiên, đại diện Triều Tiên vẫn cáo buộc Mỹ cùng hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc đang nhắm vào Bình Nhưỡng và làm căng thẳng thêm tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Son Gyong cũng lên án việc hợp tác quốc phòng lâu dài và các cuộc tập trận quân sự thường xuyên có sự tham gia của 3 nước này.

Tuần trước, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã có cuộc họp ba bên. Tại cuộc họp này, các ngoại trưởng đã tái khẳng định “cam kết kiên định” của ba nước đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

https://hanoimoi.vn/trieu-tien-khang-dinh-truoc-lien-hop-quoc-ve-viec-khong-tu-bo-vu-khi-hat-nhan-717810.html

Ngày đăng: 09:20 | 30/09/2025

Hoàng Linh / Hà Nội Mới