Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục CSGT vừa phối hợp triệt phá băng nhóm chuyên khai thác cát trái phép với số lượng lớn tại khu vực Cồn Ngựa vùng biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tối 4/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau thời gian xác lập chuyên án, các đơn vị thuộc Cục (Thủy đoàn II và Phòng 10) vừa phối hợp với Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh CSCĐ), Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, triệt phá thành công đường dây chuyên khai thác cát trái phép trên khu vực Cồn Ngựa thuộc vùng biển Cần Giờ, do Trương Văn Chinh (SN 1985, ngụ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cầm đầu.

3
4
5
Cục CSGT phối hợp bắt quả tang đường dây khai thác cát trái phép trên khu vực biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh).

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 15 sà lan, 64 thuyền viên, trong đó có 12 sà lan lắp thiết bị bơm hút đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép với hơn 7.468 m3 cát. 

Tiến hành mở rộng, các đơn vị kiểm tra bãi tập kết cát tại huyện Cần Giuộc (Long An) do ông H.N.T. (SN 1974, ngụ Long An) làm chủ, phát hiện 3.374 m3 cát do các đối tượng khai thác cát lậu bán, được tập kết ở đây.

Cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ 3.374 m3 cát, 1 phà bơm, sổ sách ghi chép liên quan vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã tổ chức khai thác, mua bán cát trái phép với số lượng hơn 53.000 m3 cát (tương đương số tiền trên 5 tỷ đồng).

6
7
Bãi tập kết cát khai thác trái phép

Liên quan đến ổ nhóm do Trương Văn Chinh (SN 1985, ngụ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cầm đầu, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra làm rõ đối với một số đối tượng khác có liên quan gồm: Trương Văn Thắng (SN 1985), Vũ Ngọc Đại (SN 1976, cùng ngụ tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 2 đến ngày 5/5 đã khai thác ghi trong sổ sách khoảng 75 chuyến với khối lượng trên 72.000m3 cát.

8
Các đối tượng khai thác cát trái phép.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Chinh và đồng phạm đã cấu thành tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”. Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối các đối tượng nêu trên và được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

9
Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan.
Hiện Thủy đoàn II (Cục CSGT), phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án.

Ngày đăng: 08:09 | 05/06/2022

Văn Đức / CAND