Cục trưởng Nguyễn Văn Viện kể quyết định quan trọng về thời điểm phá án, 200 cảnh sát đồng loạt tấn công xưởng sản xuất ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Khánh Hoà.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại tỉnh Khánh Hòa, thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất.
Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 đánh giá "công xưởng" ma túy vừa bị triệt phá tại Nha Trang là 'lớn nhất, tính chất nghiêm trọng nhất' từ trước đến nay tại Việt Nam.

Nhóm tội phạm thuê kho xưởng sản xuất, tập kết ma tuý tại khu đất hơn 1.000 m², xa dân cư ở TP Nha Trang.
Cầm đầu đường dây là Trương Xuân Minh (51 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc). Minh sang Việt Nam từ năm 2021, tạo vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi ở Khánh Hòa). Đến tháng 11/2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất rộng 1.000 m² tại khu nghĩa trang phía Bắc (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang). Đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn.
Trung tướng Viện cho hay, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này rất tinh vi. Những kẻ cầm đầu cử người canh gác, lắp đặt camera giám sát, đồng thời nuôi chó để phát hiện người lạ xâm nhập..
Bên cạnh đó, chúng tạo vỏ bọc làm xưởng khu vực nghĩa trang, khu vực chất thải xưởng gần hàng cây để không có mùi khét. Ngoài ra, những kẻ này thông tin ra bên ngoài cho người dân là dùng các hóa chất để xử lý môi trường, chất tạo bọt. Các đối tượng còn thuê người theo từng giai đoạn, khi kết thúc giai đoạn thì cho nghỉ việc sau đó thuê người khác.
Cục trưởng C04 chia sẻ, trước thời điểm phá án khoảng 1 tuần, ban chuyên án xác định các đối tượng đã sản xuất 1,8 tấn nguyên liệu để làm ra ma túy, đóng vào 27 thùng xốp rồi gửi vào các kho đông lạnh ở xa nhà xưởng. Khi chủ nhà kho đông lạnh không tiếp nhận, những kẻ này lại đưa về và đốt vỏ thùng.
Qua theo dõi bí mật, lực lượng công an phát hiện các đối tượng mua nhiều bình gas, xoong to, bông gòn, khẩu trang... để sản xuất chất ma túy tinh khiết.
"Trong thời gian hơn nửa năm, ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như giám sát từ xa, huy động nhiều lực lượng thay ca theo dõi di biến động của các đối tượng", Trung tướng Viện nói và cho biết, Tết Nguyên đán vừa qua ban chuyên án giám sát cả đêm giao thừa để tránh đối tượng thực hiện việc sản xuất, tiêu thụ.
Tang vật bị thu giữ.
Theo Trung tướng Viện, việc quyết định thời điểm phá án là vô cùng quan trọng, bởi "nếu sớm quá thì nhỡ, mà già quá thì các đối tượng bỏ trốn".
"Lúc đó rất khó đưa ra quyết định phá án. Ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để tuỳ tình hình ở hiện trường cho phép được quyết định", Trung tướng Viện nói.
Nói về thời điểm đột kích lúc 0h ngày 22/3, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, Cục C04 phối hợp với lực lượng chức năng với gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công xưởng sản xuất và 2 cơ sở khác, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.
Trước khi phá án, ban chuyên án phải đặt ra rất nhiều tình huống, kể cả trường hợp các đối tượng dùng axit tấn công cảnh sát.
Công an tỉnh Khánh Hòa phải sử dụng lực lượng cơ động mạnh và chuẩn bị các loại quần áo chuyên dụng để chống độc, chống ngạt... Thậm chí, phải chuẩn bị cả xe chữa cháy, chó nghiệp vụ để đề phòng nhóm tội phạm chống trả, lẩn trốn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long (áo trắng) kiểm tra tại hiện trường.
Theo Cục trưởng C04, một thành công của chuyên án là được triển khai bí mật, bất ngờ, đồng loạt với lực lượng mạnh khiến các đối tượng gần như không kịp chống trả. Khi các mũi tấn công vào kho xưởng đều mang theo cả kìm cộng lực, phá tôn quây bên ngoài và việc trinh sát kỹ lưỡng đã bảo đảm an toàn cho lực lượng phá án.
Thành công thứ hai là việc ban chuyên án triệt phá đúng thời điểm khi băng nhóm tội phạm chưa tiêu thụ được dù chỉ là 1 lạng ketamin.
"Các đối tượng sản xuất ma túy tổng hợp là người Đài Loan (Trung Quốc). Trước đây, qua nắm bắt tình hình trao đổi với phía Đài Loan (Trung Quốc), chúng tôi được biết giá ketamin ở bên đó bán 1 tỷ đồng/kg. Do đó nhiều khả năng, chúng sẽ chuyển ma tuý tổng hợp về Đài Loan tiêu thụ qua đường biển, bởi ban chuyên án thu giữ 1 tàu cá trị giá khoảng 7 tỷ đồng ở Quy Nhơn của người phụ nữ có quan hệ với đối tượng liên quan vụ án", Trung tướng Viện nhận định.
Ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính có Thư khen gửi Ban Chuyên án.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Chuyên án.
Chiến công này cũng minh chứng cho sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam với lực lượng Công an Trung Quốc và sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu hiệu quả giữa Bộ Công an với các cơ quan liên quan.
Thủ tướng đề nghị, Bộ Công an và UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng cho tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia chuyên án; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm ma túy này, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tổ chức tốt công tác tuyên truyền, góp phần tạo khí thể mạnh mẽ trong tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy.
Ngày đăng: 14:06 | 27/03/2025
Minh Tuệ / VTC News