Mỹ có thể triển khai hành động quân sự nhằm vào những quốc gia có băng nhóm tội phạm tuồn ma túy vào nước này.
Ngày 2-12 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố, bất kỳ quốc gia nào buôn bán ma túy bất hợp pháp vào Mỹ đều đối diện nguy cơ bị tấn công trên bộ. Ông chủ Nhà Trắng nêu quan điểm này khi đề cập đến nguồn cocaine xuất phát từ Colombia trong một cuộc họp tại Nhà Trắng.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Colombia tồn tại các nhà máy sản xuất cocaine, một trong những loại ma túy bất hợp pháp được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Nguồn hàng này sau đó được tuồn vào Mỹ.
Trong động thái phản bác, Tổng thống Colombia Gustavo Petro lập luận rằng quốc gia Nam Mỹ này phá hủy một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy sau mỗi 40 phút “mà không cần tên lửa”. Nhà lãnh đạo Colombia cũng đã đề nghị người đồng cấp Mỹ tham gia vào cuộc chiến chống ma túy tại quốc gia này, nhưng kèm theo lời cảnh báo Mỹ tôn trọng chủ quyền của nước này.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm mục tiêu vào những tàu thuyền bị cáo buộc buôn bán ma túy trái phép ở vùng Biển Caribe và Thái Bình Dương. Các cuộc tấn công bằng tên lửa do quân đội Mỹ thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch khiến nhiều người thiệt mạng.
Lực lượng quân sự Mỹ cũng tăng cường hiện diện ở Biển Caribe, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Venezuela, quốc gia có biên giới với Colombia.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc Venezuela liên quan hoạt động cung cấp ma túy bất hợp pháp. Venezuela đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định rằng tổ chức Cartel of the Suns (gồm một nhóm người Venezuela bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố) hoàn toàn không tồn tại.
Ngày đăng: 15:00 | 03/12/2025
Thương Nguyệt / HNMO