Ngày 9-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm đồng minh thân cận Sébastien Lecornu làm Thủ tướng mới của nước này, 24 giờ sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm phế truất ông François Bayrou khỏi vị trí người đứng đầu chính phủ.

Ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các trước, sẽ trở thành Thủ tướng thứ năm của nước này trong vòng hai năm. Hai vị thủ tướng gần đây nhất đã bị bãi nhiệm sau khi cố gắng thông qua các gói ngân sách nhằm giảm mạnh thâm hụt của Pháp, mức thâm hụt lớn nhất trong khu vực đồng euro.
Trước đó, ngày 8-9, Thủ tướng François Bayrou đã đệ đơn từ chức và được Tổng thống Macron chấp thuận. Ông phải từ chức chỉ sau 9 tháng tại nhiệm do không thực hiện được lời hứa cốt lõi: Thúc đẩy một kế hoạch nhằm kiềm chế thâm hụt ngân sách đang phình to của Pháp.
Là cựu thành viên của đảng Cộng hòa trung hữu, ông Lecornu là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Pháp, bao gồm việc tăng mạnh ngân sách quân đội và cam kết tích cực tham gia bảo vệ Ukraine.
Ngân sách năm 2026 sẽ là một trong những thử thách lớn đầu tiên đối với tân Thủ tướng. Ông Lecornu hiện đang đối mặt với thách thức kép: Vừa đưa nước Pháp thoát khỏi vũng lầy tài chính, vừa phải lãnh đạo một chính phủ đang chuẩn bị cho khả năng đối mặt với các cuộc biểu tình rầm rộ.
Ngày đăng: 07:50 | 10/09/2025
Kim Phượng / HNMO