Trong tối hậu thư, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Hamas không được chậm trễ trong việc thả toàn bộ con tin nếu không muốn đối diện nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đe dọa, mọi chuyện sẽ kết thúc với Hamas nếu lực lượng này không ngay lập tức trả tự do cho toàn bộ con tin và trao trả thi thể những người đã thiệt mạng.

“Tôi sẽ gửi cho Israel mọi thứ họ cần để hoàn thành công việc. Hamas sẽ không được an toàn nếu từ chối yêu cầu của tôi”, ông chủ Nhà Trắng nêu rõ ngày 5-3 (giờ địa phương).

nlremh1grngxilnx.jpeg
Một trong số những con tin Israel được Hamas trả tự do hồi tháng 2. Ảnh: Rizek Abdeljawad/Tân Hoa xã

Trong cảnh báo cuối cùng đến Hamas, Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu các lãnh đạo Hamas rời Gaza khi cơ hội vẫn còn, đồng thời nhấn mạnh, một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đợi người dân vùng lãnh thổ này nhưng chỉ trong trường hợp toàn bộ con tin được thả.

Trước đó, Nhà Trắng xác nhận, Mỹ đang đàm phán trực tiếp với Hamas tại Doha (Qatar) về việc trả tự do cho những con tin người Mỹ bị giam giữ ở Gaza. Hoạt động này do đặc phái viên Adam Boehler phụ trách, cho thấy sự thay đổi trong chính sách của Washington kể từ khi đưa Hamas vào danh sách các nhóm khủng bố năm 1997.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định, Israel đã được thông báo về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Hamas, nhấn mạnh việc đối thoại hướng đến những lợi ích tốt nhất đối với người dân xứ Cờ hoa.

Israel cũng đã thông báo cho Mỹ về lập trường của quốc gia này đối với đàm phán giữa đặc phái viên Adam Boehler và Hamas, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nhưng không đề cập chi tiết cụ thể.

Về hoạt động nhân đạo tại Gaza, lệnh phong tỏa mới nhất của Israel sau khi giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas kết thúc một lần nữa gây ra tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và khiến giá cả tăng vọt trong bối cảnh nhu cầu của người dân tại vùng lãnh thổ này vẫn rất cao.

treemgazaa.jpg
Việc Israel phong tỏa nguồn viện trợ vào Gaza sẽ tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của dân thường vùng lãnh thổ này. Ảnh: Mahmoud Zaki/Tân Hoa xã

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, quyết định nhằm mục đích gây sức ép để buộc Hamas chấp nhận đề xuất mới về gia hạn giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận đã kết thúc vào ngày 1-3.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) lo ngại, động thái mới nhất của Israel nhằm vào dòng viện trợ nhân đạo, đặc biệt là vật tư y tế, sẽ tiếp tục tác động nghiêm trọng đến trẻ em.

Thông báo của UNICEF nêu rõ, nguồn cung y tế bị cản trở có nguy cơ buộc chương trình tiêm chủng cho trẻ em ở Gaza bị đình chỉ và khiến các bệnh viện ở vùng lãnh thổ này gặp khó khăn trong hoạt động chăm sóc trẻ sơ sinh.

Trong bối cảnh đó, cơ quan của Liên hợp quốc kêu gọi tạo điều kiện lâu dài cho các hoạt động viện trợ nhân đạo ngay lập tức để có thể tránh được kịch bản tính mạng của hàng nghìn trẻ em bị đe dọa.

Sau phiên họp ngày 5-3 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Gaza, Phó đặc phái viên Pháp tại Liên hợp quốc Jay Dharmadhikari đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của viện trợ nhân đạo không bị cản trở tại Gaza, đề nghị Israel bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ theo luật nhân đạo quốc tế.

Hoan nghênh những nỗ lực nhằm xây dựng một kế hoạch thống nhất cho tương lai của Gaza, ông Jay Dharmadhikari cũng nhận định, mọi kế hoạch đều phải loại trừ Hamas, bảo đảm an ninh cho Israel, ủng hộ sự thống nhất của Bờ Tây bị chiếm đóng và Gaza.

https://hanoimoi.vn/tong-thong-my-gui-toi-hau-thu-den-hamas-695014.html

Ngày đăng: 09:26 | 06/03/2025

Thương Nguyệt / HNM