Yagi đang duy trì cấp siêu bão và tiến nhanh vào vịnh Bắc Bộ, dự báo sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình gây gió to, sóng biển mạnh và mưa lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 18h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi (bão số 3 trên Biển Đông) ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 370km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Đến khoảng 4h ngày 7/9, bão không đổi hướng di chuyển, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ. Vị trí tâm bão trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Bão giảm cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật  cấp 17.

Khoảng 16h cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Vị trí tâm bão số 3 trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Dự báo đến 16h ngày 8/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Vị trí tâm bão trên khu vực biên giới  Việt-Lào.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của siêu bão Yagi. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của siêu bão Yagi. (Nguồn: NCHMF)

 

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 6/9 và gần sáng 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Nơi đón gió mạnh đầu tiên trên đất liền nhiều khả năng là khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), từ khoảng 1-4h ngày 7/9. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến tối cùng ngày.

Cũng theo ông Khiêm, sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ, gồm các tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa gió mạnh muộn hơn và yếu hơn, phổ biến sẽ có gió cấp 6-8, giật cấp 9-11 từ trưa 7/9.

Trên biển và vùng ven biển, sóng do bão rất lớn nên sẽ phá tác động mạnh tới khu vực neo đậu tàu/thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, sạt lở đê biển.

Ngoài ra, thời điểm bão vào bờ có thuỷ triều thấp nhưng nước dâng và sóng trong bão thấp nên khả năng nhiều khu vực trũng, thấp ven biển vẫn bị ngập.

Ông Khiêm cho biết thêm, từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, Bắc Bộ và Thanh Hoá khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm.

Vùng mưa to sẽ dịch dần từ Đông sang Tây theo quỹ đạo của bão số 3. Trong đó, vùng mưa to nhất tập trung ở phía Đông Bắc Bộ và xảy ra trong ngày và đêm 7/9, phía Tây Bắc Bộ lượng mưa nhỏ hơn và tập trung mưa từ tối 7/9 đến đêm 8/9.

https://vtcnews.vn/tinh-thanh-pho-nao-chiu-anh-huong-manh-nhat-cua-sieu-bao-yagi-ar894168.html

Ngày đăng: 22:04 | 06/09/2024

Nguyễn Huệ / VTC News