Huỳnh Như, Hải Yến giúp tuyển nữ Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước song không tránh khỏi thất bại chung cuộc 3-4 trước Myanmar, ở trận tranh hạng ba AFF Cup nữ 2022.

Chiều 17-7, tuyển nữ Việt Nam tái đấu Myanmar, đối thủ từng bị thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại 4-0 tại vòng bảng.

Bản thân ông Chung cùng học trò cũng đặt quyết tâm chiến thắng rất cao để vớt vát danh hiệu rời giải, sau khi thua chủ nhà Philippines trong trận bán kết trước đó.

anh-chup-man-hinh-2022-07-17-luc-5-20-14-ch-2991
Myanmar (áo đỏ) giành hạng ba nhờ chiến thắng sít sao 4-3 trước tuyển nữ Việt Nam (Ảnh BTC

Thế nhưng lần này, Myanmar mới là những người tỏ rõ quyết tâm và lợi hại hơn trong các đường tấn công.

Ngay phút thứ 10, tận dụng pha lộn xộn bên khung thành tuyển Việt Nam, San Thaw Thaw mở tỉ số cho Myanmar sau hai cú dứt điểm liên tiếp.

Lần lượt các phút 24 và 40, đội trưởng Huỳnh Như hoàn tất cú đúp giúp tuyển Việt Nam dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Phút 58, hàng thủ tuyển Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm để cho San Thaw Thaw san hoà.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của Hải Yến ở phút 81 chỉ mang đến niềm vui ngắn ngủi cho tuyển nữ Việt Nam, bởi 3 phút sau đó Myanmar có bàn gỡ hoà, trước khi San Thaw Thaw tận dụng sai lầm của Kim Thanh, ấn định tỷ số 4-3 cho đội nhà ở phút 87.

Thất bại 3-4 khiến tuyển nữ Việt Nam trắng tay rời giải Đông Nam Á, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung từng lên ngôi vô địch ở lần tổ chức gần nhất năm 2019.

Ngày đăng: 19:19 | 17/07/2022

Băng Tâm / ANTĐ