Lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov tuyên bố đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố chiến lược Severodonetsk ở tỉnh Lugansk chỉ sau ít ngày vây hãm.

RiaNovosti đêm 28/5 dẫn lời lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, tuyên bố, lực lượng Ukraine tại thành phố Severodonetsk "đã bị đánh bại". "Tất cả các vị trí của đối phương bị phá hủy, thành phố được giải phóng, cư dân không còn gặp nguy hiểm", ông Kadyrov viết trên Telegram.

5e7e6f4a5f-1653785118558
Binh sĩ Nga di chuyển trên thiết giáp ở Ukraine. Ảnh: Getty Images

Theo ông Kadyrov, kế hoạch giành kiểm soát Severodonetsk ban đầu dự kiến diễn ra một tuần, song sau đó được điều chỉnh còn 3 ngày. Cuối cùng, "các binh lính đối phương đã bị đẩy lùi nhanh hơn, trong có 3 giờ".

Ông Kadyrov cũng quả quyết, tất cả lực lượng Ukraine "đã bỏ chạy khỏi Severodonetsk" khi biết binh sĩ tới từ Chechnya tham gia "dọn dẹp thành phố". "Chính những tù binh bị đặc nhiệm của chúng tôi bắt giữ đã thừa nhận điều đó", ông nhấn mạnh.

Tuyên bố được ông Kadyrov đưa ra 3 ngày từ thời điểm lực lượng quân sự nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng được Nga công nhận ở tỉnh Lugansk, hôm 25/5 khẳng định, thành phố Severodonetsk đã bị họ và quân đội Nga bao vây từ 3 hướng khác nhau.

Đến ngày 28/5 thống đốc tỉnh Lugansk do Ukraine bổ nhiệm Serhiy Gaidai xác nhận, Nga đã tiến vào Severodonetsk và lực lượng của Ukraine có thể "sẽ phải rút lui" để không bị bao vây.

LPR coi toàn bộ tỉnh Lugansk là lãnh thổ trong hiến pháp. Với sự trợ giúp của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt, LPR đã mở rộng kiểm soát tới hơn 95% diện tích tỉnh Lugansk. Việc giành được Severodonetsk sẽ giúp LPR sớm đạt mục tiêu kiểm soát toàn bộ lãnh thổ theo hiến pháp.

Ngày đăng: 08:17 | 29/05/2022

Thiện Nhân / CAND