Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận trạng thái giằng co khi áp lực chốt lời và lo ngại suy yếu nhu cầu toàn cầu kéo lực bán trở lại, khiến chỉ số MXV-Index giảm 0,1% xuống 2.175 điểm.

thi-truong-hang-hoa-gia-dau-14.8.png

5 mặt hàng trên thị trường hàng hóa nhóm năng lượng phục hồi. Nguồn: MXV

Tuy nhiên, đà giảm được thu hẹp nhờ sự phục hồi đồng loạt của cả 5 mặt hàng năng lượng. Theo ghi nhận từ MXV, thị trường trong phiên hôm qua chứng kiến sắc xanh bao phủ toàn bộ thị trường năng lượng.

Viễn cảnh Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) trực thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ra quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng 9 đang ngày càng rõ ràng hơn. Kỳ vọng này đã trở thành yếu tố chủ đạo thúc đẩy đà tăng khoảng 2% của giá các mặt hàng dầu thô trong phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá dầu WTI đã leo lên mốc 63,96 USD/thùng, tương ứng với mức tăng lên tới 2,09%. Giá dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng khoảng 1,84%, chốt phiên ở mốc 66,84 USD/thùng, mốc cao nhất trong gần 2 tuần trở lại đây.

thi-truong-hang-hoa-gia-ca-phe-14.8.png

Lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hóa nhóm nguyên liệu công nghiệp. Nguồn: MXV

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trên phần lớn các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn đó những điểm sáng là hai mặt hàng cà phê và đường trắng khi các mặt hàng này vẫn duy trì sắc xanh trong phiên hôm qua.

Trong đó, giá cà phê Arabica bật tăng hơn 2% lên mức 7.198 USD/tấn, còn Robusta tăng vọt hơn 3% lên mức 3.814 USD/tấn.

Theo MXV, động lực tăng giá xuất phát từ những lo ngại gia tăng về đứt gãy chuỗi cung ứng, sau khi Mỹ chính thức áp mức thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil - quốc gia cung cấp cà phê lớn nhất cho thị trường Mỹ.

Trên thị trường nội địa, diễn biến đang ghi nhận xu hướng cùng chiều với giá thế giới. Ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua.

Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở mức 111.400 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 111.500 đồng/kg, tại Lâm Đồng có mức giá 111.000 đồng/kg, tại Gia Lai có mức giá 111.200 đồng/kg và tại Đắk Nông có giá 111.600 đồng/kg.

https://hanoimoi.vn/thi-truong-hang-hoa-gia-dau-tho-dao-chieu-ca-phe-but-pha-712696.html

Ngày đăng: 09:40 | 15/08/2025

Lam Giang / Hà Nội Mới