Quốc vương Arab Saudi ban hành sắc lệnh cải tổ nội các, theo đó bổ nhiệm Thái tử Mohammed bin Salman làm Thủ tướng và Hoàng tử Khalid bin Salman làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Hãng thông tấn SPA của Arab Saudi cho biết Quốc vương Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ngày 27/9 đã ban hành các sắc lệnh hoàng gia về cải tổ nội các, theo đó bổ nhiệm Thái tử Mohammed bin Salman làm Thủ tướng và Hoàng tử Khalid bin Salman làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Thái tử Arab Saudi được bổ nhiệm làm Thủ tướng -0
Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: AlArabiya

Trước khi sắc lệnh được công bố, Thái tử Mohammed bin Salman, 37 tuổi, giữ vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Em trai ông, Hoàng tử Khalid bin Salman, 34 tuổi, làm Thứ trưởng Quốc phòng.

Theo sắc lệnh mới, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, tiếp tục giữ vai trò Bộ trưởng Năng lượng. Các vị trí khác trong nội các cũng được giữ nguyên, bao gồm Ngoại trưởng Faisal bin Farhan Al Saud, Bộ trưởng Tài chính Mohammed al-Jadaan và Bộ trưởng Đầu tư Khalid al-Falih.

Quốc vương Salman vẫn là người đứng đầu nhà nước Arab Saudi và sẽ tiếp tục chỉ đạo các phiên họp của chính phủ mà ông tham dự. Quốc vương Salman, 86 tuổi, đã lên ngôi vào năm 2015. Ông gần đây đã phải nhập viện một vài lần vì các vấn đề sức khỏe.

Tờ AlJazeera mô tả, vị trí Thủ tướng Arab Saudi thường do Quốc vương nắm giữ. Việc Quốc vương Arab Saudi bàn giao vị trí này cho Thái tử Mohammed bin Salman là chỉ dấu cho thấy ông muốn quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra ổn định và chậm rãi.

Thời gian qua, Thái tử Mohammed bin Salman thường là người đại diện Arab Saudi trong các sự kiện ngoại giao quan trọng ở nước ngoài.

Ngày đăng: 09:46 | 28/09/2022

Thái Hà / cand.com.vn