Trong bài diễn văn trước Quốc hội và được truyền hình trực tiếp, tân Tổng thống Lee Jae Myung cam kết chấm dứt chia rẽ chính trị, vượt qua khủng hoảng bằng cách đoàn kết mọi tầng lớp trong xã hội. Ông cam kết nỗ lực để trở thành một tổng thống của người dân, phục vụ nhân dân.

Tân Tổng thống Hàn Quốc công bố những đường hướng chính sách đầu tiên- Ảnh 1.
Sáng 4/6, tại sảnh chính trụ sở Quốc hội, tân Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 Lee Jae Myung đã chính thức tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: Yonhap News

Ngày 4/6, tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công bố những đường hướng chính sách đầu tiên tại lễ tuyên thệ nhậm chức sau khi đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 3/6.

Trong bài diễn văn trước Quốc hội và được truyền hình trực tiếp, tân Tổng thống Lee Jae Myung cam kết chấm dứt chia rẽ chính trị, vượt qua khủng hoảng bằng cách đoàn kết mọi tầng lớp trong xã hội. Ông cam kết nỗ lực để trở thành một tổng thống của người dân, phục vụ nhân dân.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc đang ở một bước ngoặt của sự thay đổi lớn, đất nước phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng phức tạp trên nhiều lĩnh vực từ đời sống sinh kế của người dân đến kinh tế, ngoại giao, an ninh và thể chế dân chủ. Ông nêu rõ đã đến lúc cần tiến hành cuộc cách mạng để xây dựng một đất nước mới tươi sáng.

Đề cập các các ưu tiên của chính phủ, tân Tổng thống nhấn mạnh trước tiên cần khôi phục sinh kế, đời sống của người dân và phục hồi nền kinh tế. Ông nêu rõ Chính phủ của đảng Dân chủ sẽ là một chính phủ công bằng, thống nhất và là một chính phủ linh hoạt và thực tế, ưu tiên những gì thiết thực nhất cho đất nước.

Tổng thống Lee Jae Myung chủ trương chính phủ sẽ theo hướng ít can thiệp và tôn trọng thị trường, đồng thời tập trung hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp.

Về chính sách đối ngoại và chính sách an ninh, tân Tổng thống cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác song phương với Mỹ và Nhật Bản dựa trên liên minh Hàn – Mỹ mạnh mẽ; đồng thời tiếp cận quan hệ với nước láng giềng Nhật Bản dựa trên quan điểm lợi ích quốc gia.

Tân Tổng thống cam kết đầu tư và hỗ trợ quy mô lớn cho các ngành công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, và chuyển đổi sang một xã hội lấy năng lượng tái tạo làm trung tâm để ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Tổng thống Lee Jae Myung còn nhấn mạnh tầm quan trọng của một "quốc gia an toàn và hòa bình". Theo đó, Hàn Quốc sẽ chuẩn bị đối phó với vũ khí hạt nhân và các hành động khiêu khích quân sự dựa trên liên minh Hàn - Mỹ vững chắc, đồng thời sẽ mở các kênh liên lạc với Triều Tiên và thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và hợp tác.

Tân Tổng thống Hàn Quốc đề cử nhân sự nội các mới

Ngay sau khi chính thức nhậm chức ngày 4/6, tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề cử ông Kim Min Seok, 61 tuổi - thành viên Hội đồng tối cao của đảng Dân chủ (DP), làm thủ tướng trong chính phủ mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Kim Min-seok là nghị sĩ 4 nhiệm kỳ và được biết đến với vai trò chiến lược trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Lee Jae Myung.

Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đề cử một trợ lý khác là ông Kang Hoon Sik, nhà lập pháp thuộc đảng DP, làm Chánh văn phòng tổng thống. Nhà lập pháp 3 nhiệm kỳ Kang Hoon Sik đã sát cánh cùng ông Lee Jae Myung kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, khi ông đã thua sít sao trước đối thủ bảo thủ khi đó là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Wi Sung Lac làm Cố vấn an ninh quốc gia và đề cử cựu Bộ trưởng Thống nhất Lee Jong Seok làm Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia.

Các nguồn tin từ đảng DP cho biết việc tân Tổng thống Lee Jae Myung lựa chọn 2 trợ lý vào các vị trí trọng yếu là một phần trong nỗ lực đẩy nhanh quá trình thành lập chính phủ mới để ổn định bộ máy, vì theo quy định, tân Tổng thống sẽ không có thời gian chuyển giao 2 tháng như thường lệ.

Tổng thống Lee Jae Myung chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm từ sáng 4/6 sau khi Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) xác nhận chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn diễn ra trước đó một ngày.

Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, ông Lee Jae Myung đã giành chiến thắng với 49,42% số phiếu ủng hộ, vượt qua đối thủ Kim Moon Soo thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) bảo thủ với chỉ 41,15% phiếu ủng hộ.

Ngày đăng: 15:27 | 04/06/2025

Theo Báo điện tử Chính phủ /