Bước đầu tài xế Nguyễn Hữu Lâm khai nhận trên đường chở vợ về nhà do đường xa mệt mỏi nên ngủ gật mất lái nên lao xe vào đám tang...

Ngày 12/10, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An hoàn tất công tác lấy lời khai của tài xế Nguyễn Hữu Lâm (SN 1977, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ lao xe vào đám tang ở tổ 6, KP4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An khiến 5 người bị thương.

tn_3-1665547049091
Lâm khai do ngủ gật nên mất lái và lao xe vào đám tang.

5 người bị thương trong vụ việc trên gồm Đào Văn Dẹp (SN 1958), Đào Văn Đợi (SN 1958), Trần Cao Trí (SN 1968), Bùi Thị Cà Nonl (SN 1974) và  Nguyễn Văn Y (cùng ngụ Đức Huệ, Long An).

Có 3 người sức khỏe đã ổn định về nhà điều trị, 2 nạn nhân là Bùi Thị Cà Nonl và Nguyễn Văn Y được chuyển vào Bệnh viện Xuyên Á (Đức Hòa, Long An) và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu.

Công an huyện Đức Huệ cho biết, khoảng 18h35 ngày 11/10, xe ô tô BKS 51A-648.58 do Nguyễn Hữu Lâm điều khiển chở theo vợ là H.T.T.X (SN 1979) lưu thông theo hướng từ cầu Rạch Cối ra ngã ba đường tỉnh 838. Khi đến Km04, đường tỉnh 838, tài xế Lâm chuyển hướng, đã lao xe vào đám tang làm 5 người bị thương. Tài xế Lâm và vợ kẹt trên xe ô tô biến dạng phần đầu, được người dân đưa ra ngoài. Xe ô tô của Lâm và 4 xe gắn máy của những người đi dự đám tang bị hư hỏng nặng.

Tài xế Lâm được test nhanh và không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở. Lâm khai do ngủ gật nên lạc tay lái gây ra vụ tai nạn.

Ngày đăng: 13:50 | 12/10/2022

Anh Thư / CAND