Ngày 18/8, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến tham dự Lễ đặt tên chính thức cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII, do Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức.
Tham dự Lễ đặt tên giàn khoan PV DRILLING VIII còn có đồng chí Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam; các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo Công đoàn Petrovietnam; đối tác/khách hàng của PV Drilling trong và ngoài nước.
Cùng với Lễ đặt tên giàn khoan PV DRILLING VIII, PV Drilling tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9. Sự kiện còn có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Petrovietnam (3/9/1975-3/9/2025).

Phát biểu tại Lễ đặt tên giàn khoan, Tổng Giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường cho biết, quyết định đầu tư giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII đã đánh dấu một bước đi táo bạo trong chiến lược kinh doanh của Tổng công ty. Đây là giàn khoan được đầu tư sau 10 năm kể từ năm 2015, đưa tổng số giàn khoan biển PV Drilling sở hữu lên 6 giàn (gồm 5 giàn tự nâng và 1 giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm).
"Đây là lần đầu tiên một dự án tái khởi động và nâng cấp giàn khoan tự nâng được thực hiện hoàn toàn trong nước, do chính đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam đảm trách. Thành công này không chỉ tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian so với thuê nhà thầu nước ngoài, mà còn khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và tạo tiền đề cho những dự án tương tự trong tương lai", đồng chí Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
Sự kiện đặt tên giàn thực sự là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình 24 năm phát triển, cho thấy PV Drilling không chỉ gia tăng quy mô hoạt động mà còn nâng cao năng lực kỹ thuật và khả năng cạnh tranh, góp phần củng cố vị thế của nhà thầu khoan Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường dành lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ dự án - những cán bộ kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân và toàn thể CBCNV đã trực tiếp tham gia vào quá trình tái khởi động và nâng cấp giàn PV DRILLING VIII; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới khách hàng Vietsovpetro - đơn vị đầu tiên sử dụng giàn DRILLING VIII cho chương trình khoan tại thị trường Việt Nam, cùng các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Tập đoàn, đối tác, cổ đông và nhà đầu tư đã đồng hành, hỗ trợ Tổng công ty trong suốt quá trình triển khai dự án.
Đến thời điểm hiện tại, giàn hoàn tất 99% khối lượng công việc tái khởi động và nâng cấp - sẵn sàng huy động cho chương trình khoan đã ký kết với khách hàng, dự kiến khởi động vào đầu tháng 9/2025. Tổng Giám đốc PV Drilling cam kết sẽ vận hành giàn với tinh thần tận tâm cao nhất, đảm bảo hiệu quả, an toàn và chất lượng dịch vụ vượt trội, góp phần mang lại thành công cho chương trình khoan năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định, việc đưa giàn PV DRILLING VIII vào hoạt động không chỉ là thành công của PV Drilling mà còn có ý nghĩa đối với toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí quốc gia trong bối cảnh Petrovietnam được giao trọng trách bảo đảm an ninh năng lượng. Ông Lê Ngọc Sơn ghi nhận nỗ lực của PV Drilling trong việc chủ động tìm giải pháp, triển khai các biện pháp cần thiết để mở rộng đội ngũ giàn khoan - một hướng đi chiến lược giúp tăng tính sẵn sàng cho các chiến dịch thăm dò, rút ngắn thời gian huy động, tối ưu chi phí và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa dịch vụ.
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh: "An toàn là trên hết. Toàn bộ hoạt động vận hành giàn cần tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế, kỷ luật công nghệ và kỷ luật an toàn. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác khoan - khai thác, giám sát thiết bị theo thời gian thực, quản trị dữ liệu để nâng cao hiệu suất và giảm phát thải". Đồng chí cũng chúc mừng tập thể PV Drilling đã được Liên doanh Vietsovpetro lựa chọn giàn DRILLING VIII cho chương trình khoan tại Lô 09-2/09, khẳng định uy tín và năng lực của nhà thầu khoan Việt Nam sau 24 năm phát triển.


Sự kiện Lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII thành công đã nối tiếp chuỗi tin vui khi kết thúc quý II/2025, PV Drilling ghi nhận tổng doanh thu tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.550 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 92%, đạt 250 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, PV Drilling ghi nhận 4.293 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng tăng 40%, đạt 394 tỷ đồng, lần lượt đạt 60% kế hoạch doanh thu năm và 74% mục tiêu lợi nhuận năm... Trên cơ sở các kết quả đạt được, PV Drilling được kỳ vọng sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
Giàn PV DRILLING VIII được thiết kế theo chuẩn KFELS MOD V B Class, tương đồng với các giàn tự nâng hiện có của PV Drilling. Đây là loại giàn hiện đại, phù hợp với điều kiện khoan khai thác ngoài khơi Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Ngay khi hoàn tất tái khởi động, giàn PV DRILLING VIII đã được Liên doanh Vietsovpetro lựa chọn cho chương trình khoan tại Lô 09-2/09, dự kiến triển khai từ cuối tháng 8/2025. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi mạnh mẽ và sự nhạy bén của PV Drilling khi kịp thời nắm bắt cơ hội.
Khi PV DRILLING VIII chính thức đi vào hoạt động, PV Drilling sẽ sở hữu 6 giàn khoan biển, gồm 5 giàn tự nâng và 1 giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm. Toàn bộ đều mang phân cấp Đăng kiểm Việt Nam (VR) và Đăng kiểm ABS (Mỹ). Đáng chú ý, hiện 100% các giàn khoan của PV Drilling đều đã có hợp đồng, đang hoạt động tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei, với hiệu suất cao và tuyệt đối an toàn.
https://pvn.vn/pv-drilling-to-chuc-le-dat-ten-gian-khoan-tu-nang-pv-drilling-viii-30082
Ngày đăng: 15:35 | 18/08/2025
/ Cổng thông tin điện tử PVN