Hôm 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất di dời vĩnh viễn người Palestine khỏi Gaza, nói rằng người dân ở đó không còn lựa chọn nào khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất di dời vĩnh viễn người Palestine khỏi Gaza, nói rằng người dân ở đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi vùng đất Palestine bị tàn phá do cuộc tấn công quân sự của Israel.
Ông Trump dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cùng ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Tổng thống Mỹ lần đầu tiên đưa ra đề xuất di dời người Palestine khỏi Gaza vào ngày 25/1, bằng cách thúc giục Ai Cập và Jordan tiếp nhận thêm người. Khi được hỏi liệu ông đề xuất giải pháp này dài hạn hay ngắn hạn, ông trả lời: "Có thể là cả hai".
Kể từ đó, ông Trump nhắc lại kế hoạch đó ít nhất bốn lần, bao gồm cả hôm 4/2. Theo ông Trump, người Palestine ở Gaza cũng có thể đến các quốc gia khác ngoài Jordan và Ai Cập.
Jordan, Ai Cập và các quốc gia Ả Rập khác, cũng như các nhà lãnh đạo Palestine, đã công khai bác bỏ ý tưởng này. Những người chỉ trích cho rằng điều đó có thể dẫn đến thanh trừng sắc tộc. Bình luận của tổng thống Mỹ tiếp tục trúng vào nỗi sợ hãi lâu đời của người Palestine về việc phải rời khỏi nhà vĩnh viễn.
"Tôi có cảm nhận rất khác về Gaza so với nhiều người. Tôi nghĩ rằng họ nên có một mảnh đất tươi đẹp, và chúng tôi sẽ có một số người bỏ tiền ra để xây dựng nó và làm cho nó đẹp đẽ, dễ sống và thú vị. Tôi không biết họ (người Palestine) còn có thể muốn ở lại vì lý do gì", ông Trump nói khi được hỏi về phản ứng của các nhà lãnh đạo Palestine và Ả Rập đối với đề xuất của ông.
"Họ sẽ không muốn quay lại Gaza", ông Trump nói về đề xuất di dời của mình.
Ông Trump cũng từ chối cam kết ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập như một phần của giải pháp hai nhà nước. "Rất nhiều kế hoạch thay đổi theo thời gian", ông nói khi được hỏi liệu ông có còn cam kết với một kế hoạch như điều mà ông đã vạch ra vào năm 2020, kêu gọi một nhà nước Palestine hay không.
Cùng ngày 4/2, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và khỏi việc tham gia UNRWA, cơ quan của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine. Ông Trump cũng dừng viện trợ cho UNRWA.
Ông Trump cũng chỉ đạo Mỹ xem xét lại sự tham gia của mình vào Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), cơ quan sử dụng văn hóa và lịch sử làm cơ chế xây dựng cầu nối giữa các quốc gia.
Vụ đổ máu mới nhất trong cuộc xung đột Israel-Palestine kéo dài hàng thập kỷ xảy ra vào ngày 7/10/2023, khi nhóm Hamas người Palestine tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin, theo số liệu của Israel.
Từ sau đó, cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza giết chết hơn 47.000 người Palestine. Cuộc tấn công cũng đã khiến gần như toàn bộ dân số Gaza phải di dời và gây ra cuộc khủng hoảng nạn đói.
Cuộc giao tranh hiện tạm dừng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh.
Ngày đăng: 09:01 | 05/02/2025
Phương Anh / VTC News