Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 22/7 (giờ địa phương) công bố thỏa thuận thương mại được chờ đợi từ lâu với Nhật Bản - bước đột phá giữa hai nước.

Chúng tôi vừa hoàn tất một thỏa thuận khổng lồ với Nhật Bản, có lẽ là thỏa thuận lớn nhất từng có”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo nội dung sơ bộ, Mỹ sẽ áp mức thuế “có tính đối ứng” 15% lên hàng hóa nhập khẩu từ Nhật. Ngược lại, Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, theo lời ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump nói Mỹ “sẽ nhận được 90% lợi nhuận” từ thỏa thuận này, song không nói rõ khoản lợi nhuận đó sẽ được tính toán thế nào hay chi tiết việc đầu tư ra sao. Hiện chưa có văn bản chính thức nào được công bố.

“Thỏa thuận này sẽ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm - điều chưa từng có tiền lệ. Quan trọng hơn cả, Nhật Bản sẽ mở cửa thị trường cho thương mại, gồm ô tô, xe tải, gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác. Nhật sẽ áp thuế đối ứng 15% đối với hàng hóa Mỹ”, ông Trump tuyên bố.

Cả hai bên đều mô tả thỏa thuận này là bước tiến tích cực trong quan hệ song phương.

Cuối tháng trước, ông Trump từng chỉ trích việc Nhật không nhập khẩu gạo Mỹ, dù nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng. Dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ cho biết, Nhật Bản mua 298 triệu USD gạo Mỹ trong năm ngoái và 114 triệu USD trong 4 tháng đầu năm nay. 

Tuy nhiên, một báo cáo năm 2021 của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden cho biết hệ thống nhập khẩu gạo của Nhật quá khắt khe và thiếu minh bạch, khiến các nhà xuất khẩu Mỹ khó tiếp cận thị trường tiêu dùng nước này.

Xe hơi - ngành công nghiệp then chốt của Nhật Bản - cũng là "điểm nóng" trong đàm phán. Ông Trump cho rằng Nhật không nhập khẩu xe Mỹ trong 10 năm qua. Trên thực tế, theo Hiệp hội Nhập khẩu Ô tô Nhật Bản, nước này đã nhập hơn 16.700 xe Mỹ trong năm ngoái.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Tokyo vào tuần trước và bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận.

Khác với các thỏa thuận gần đây của Mỹ với Indonesia và Philippines, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn. Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm ngoái Nhật là nguồn nhập khẩu hàng hóa lớn thứ năm của Mỹ, với tổng giá trị 148 tỷ USD - chủ yếu là ô tô, linh kiện, máy móc nông nghiệp và xây dựng.

Các sản phẩm Nhật từng chịu mức thuế “đối ứng” 24% nhưng ông Trump hoãn 90 ngày kể từ tháng 4, và sau đó áp dụng thuế tối thiểu 10%. Đầu tháng 7, ông Trump gửi thư thông báo Nhật sẽ phải chịu thuế 30% từ ngày 1/8 nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, Mỹ xuất khẩu 80 tỷ USD hàng hóa sang Nhật trong năm ngoái, có dầu khí, dược phẩm và sản phẩm hàng không vũ trụ.

Nhật Bản cũng đang nắm giữ đòn bẩy tài chính với Mỹ - là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Washington với hơn 1.100 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Ngày đăng: 08:30 | 23/07/2025

Phương Anh / VTC News