Truyền thông Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Hong Kong để dự lễ kỷ niệm 25 năm thành phố này được Anh trao trả cho Trung Quốc đại lục.

"Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hong Kong trở về với đất mẹ. Chủ tịch Tập, đồng thời là Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cũng sẽ tham dự lễ tuyên thệ chính quyền nhiệm kỳ thứ sáu của Đặc khu Hành chính Hong Kong", Tân Hoa xã đưa tin hôm 25/6.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Trung Quốc không tiết lộ thời gian cụ thể của chuyến thăm này.  

Đây là lần đầu tiên ông Tập rời Trung Quốc đại lục kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi cuối năm 2019.

Ông Tập Cận Bình bất ngờ quyết định thăm Hong Kong  - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Lần gần đây nhất nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Hong Kong là vào năm 2017. Khi đó, ông tham dự lễ nhậm chức của Trưởng đặc khu Carrie Lam. Theo thông lệ, lãnh đạo Trung Quốc thường tới thăm Hong Kong vào những ngày lễ quan trọng.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong khóa VI cho ông Lý Gia Siêu (John Lee). 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết chính quyền trung ương sẽ tiếp tục thực hiện toàn diện và chính xác nguyên tắc “một nước, hai chế độ”, “người Hong Kong quản lý Hong Kong” và mức độ tự chủ cao; kiên định thực hiện sự quản lý chung toàn diện của chính quyền trung ương đối với chính quyền Đặc khu. 

Về phần mình, ông Lý Gia Siêu bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Trưởng đặc khu khóa mới và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng sự tin tưởng của chính quyền trung ương và sự kỳ vọng của người dân, căn cứ vào Luật cơ bản để thực hiện toàn diện và chính xác nguyên tắc “một nước, hai chế độ”, “người Hong Kong quản lý Hong Kong”.

Ông Lý Gia Siêu, 64 tuổi, từng gia nhập lực lượng cảnh sát Hong Kong từ năm 1977. Ông tham gia xử lý nhiều vụ án lớn của Hong Kong và từng giữ các chức vụ như Phó Cục trưởng An ninh vào năm 2012 và Cục trưởng Cục An ninh từ năm 2017.

Trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục an ninh, ông Lý Gia Siêu đã thúc đẩy mạnh mẽ Luật An ninh quốc gia về Hong Kong. Từ tháng 6/2021 đến nay, ông là Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong.

Ông Lý Gia Siêu sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1/7 tới.

https://vtc.vn/ong-tap-can-binh-bat-ngo-quyet-dinh-tham-hong-kong-ar684103.html

Ngày đăng: 16:36 | 25/06/2022

Song Hy / VTC News