Phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Obama gọi các cáo buộc từ Tổng thống Trump là vô lý và chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Văn phòng cựu Tổng thống Barack Obama hôm 22/7 lên tiếng phản bác cáo buộc của Tổng thống Donald Trump, người cho rằng ông Obama "phản quốc" và gian lận trong các kỳ bầu cử tổng thống năm 2016 và 2020.
Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Obama, Patrick Rodenbush nói: “Vì tôn trọng, văn phòng chúng tôi thường không phản hồi những thông tin vô căn cứ và sai lệch từ Nhà Trắng hiện tại. Tuy nhiên, những tuyên bố lần này quá mức vô lý để có thể làm ngơ. Đây là những cáo buộc kỳ quặc, nực cười và chỉ là một nỗ lực yếu ớt nhằm đánh lạc hướng dư luận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu tổng thống Barack Obama.
Trước đó, khi được hỏi về các tin đồn liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, ông Trump chuyển hướng sang cáo buộc cựu Tổng thống Obama có hành vi phạm pháp.
Ông Trump nói với phóng viên: “Những gì họ đã làm với tôi - đúng hay sai, đã đến lúc phải truy cứu. Ông Obama đã bị bắt quả tang. Những gì họ làm trong năm 2016 và 2020 là tội ác cấp cao nhất. Đó là phản quốc, không nghi ngờ gì nữa. Họ cố đánh cắp cuộc bầu cử”.
Tổng thống Trump dựa vào tuyên bố từ Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe, cả hai đều cho rằng chính quyền Obama bóp méo thông tin tình báo và âm mưu làm suy yếu chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Bà Gabbard cho biết đã gửi đơn tố cáo hình sự tới Bộ Tư pháp.
Tại một sự kiện với các nghị sĩ Cộng hòa sau đó, ông Trump tiếp tục ca ngợi bà Gabbard và lặp lại cáo buộc rằng ông Obama "dàn dựng bầu cử".
Nói về thông tin từ cộng đồng tình báo, văn phòng Obama chỉ trích chính quyền Trump đã cố tình bóp méo dữ liệu.
Người phát ngôn Nhà Trắng, Davis Ingle, khi được hỏi về phản hồi của ông Obama, chỉ nói rằng “chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của Giám đốc Gabbard trong việc minh bạch và chấm dứt việc vũ khí hóa chính phủ chống lại công dân Mỹ".
Những tuyên bố của bà Gabbard mâu thuẫn với kết luận từ nhiều cuộc điều tra độc lập. Gabbard cho biết một đánh giá tình báo nội bộ năm 2016 kết luận rằng Nga “không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử”, nhưng cho rằng tài liệu này “đã bị rút lại vào phút chót”.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chính ông Obama từng khẳng định: “Không có hành vi can thiệp vào hệ thống bỏ phiếu". Chính quyền Obama cũng không hề tuyên bố rằng Nga thay đổi kết quả bầu cử, mà cho rằng Moskva đã can thiệp bằng cách phát tán tài liệu bị hack (xâm nhập, lấy cắp bất hợp pháp) và dùng mạng xã hội để tuyên truyền sai lệch.
Bên cạnh vụ Nga, ông Trump cũng liên tục công kích các đối thủ lâu năm trên mạng xã hội Truth Social - từ Thượng nghị sĩ Adam Schiff cho đến các chính trị gia Dân chủ khác.
Cùng lúc, Bộ Tư pháp vừa công bố hàng nghìn tài liệu liên quan đến vụ ám sát Martin Luther King Jr., và gửi một báo cáo chỉnh sửa cho Thượng nghị sĩ Chuck Grassley liên quan đến cuộc điều tra của FBI về bà Hillary Clinton và việc xử lý thông tin mật khi bà còn là Ngoại trưởng.
Ngày đăng: 10:01 | 23/07/2025
Phương Anh / VTC News