Cô gái 21 tuổi khai khi đến nhà bạn trai chơi đã một mình sinh con trong nhà vệ sinh mà không ai hay biết.

Ngày 19/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết nghi phạm ném bé sơ sinh trước sảnh chung cư được xác định là cô gái 21 tuổi (quê Quảng Bình), sinh viên đại học năm cuối. Cô sức khoẻ yếu nên đang điều trị tại bệnh viện.

nu sinh khai nem con tu tang 31 sau khi vuot can mot minh

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Văn Cường.

Theo cảnh sát, ngày 18/10, nữ sinh đến nhà bạn trai ở căn hộ trên tầng 31, khu tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và có biểu hiện lâm bồn. Khoảng 20h cùng ngày, cô vào nhà vệ sinh để sinh con nhưng thấy đứa trẻ không thở, khóc nên cho vào túi.

Khoảng 20h30, cô thả túi qua ô thoáng nhà vệ sinh để cho rơi xuống sảnh. Trong căn hộ lúc đó có nam thanh niên và người chị họ nhưng cả hai đều không hay biết. Nam chủ nhà khai mới yêu nữ sinh được khoảng một tuần song chỉ nghĩ là béo chứ không biết có thai.

nu sinh khai nem con tu tang 31 sau khi vuot can mot minh

Căn hộ bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Ngọc Thắng.

Nữ sinh cho hay chia tay người yêu vào tháng 4 sau khi phát hiện có thai. Một tháng sau, cô yêu người khác và được ba tháng thì kết thúc mối quan hệ.

nu sinh khai nem con tu tang 31 sau khi vuot can mot minh Nữ sinh ném con qua cửa sổ tại Linh Đàm từng là sinh viên ngoan, học giỏi

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện ĐH Văn hoá Hà Nội cho biết em Đinh Thị V.A đang là sinh viên ...

nu sinh khai nem con tu tang 31 sau khi vuot can mot minh Giáo sư Mỹ vừa giảng bài vừa bồng con hộ sinh viên

Khi một nữ sinh lo lắng vì không tìm được người trông trẻ trong ngày thuyết trình nhóm, giáo sư Stefanski đề nghị giúp đỡ.

nu sinh khai nem con tu tang 31 sau khi vuot can mot minh Nữ sinh khai ném con từ tầng 31 sau ca vượt cạn

Làm việc với cảnh sát, nữ sinh viên đại học năm 4 khai sau khi sinh con, thấy đứa trẻ đã tử vong nên ném ...

Ngày đăng: 09:49 | 20/10/2018

/ https://vnexpress.net