Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa trao quyết định bổ nhiệm NSƯT Sĩ Tiến làm Giám đốc Nhà hát hát Tuổi trẻ thay cho NSƯT Chí Trung đến tuổi hưu. Trước đó, NSƯT Sĩ Tiến là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Bắt đầu từ ngày 1/6, NSƯT Sĩ Tiến sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ. Đón nhận tin vui, anh cho biết, vì đã công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ hơn 30 năm nên mọi thứ đối với anh đều thân thương, anh em nghệ sĩ đều hiểu nhau và lặng lẽ làm việc.

NSƯT Chí Trung dù nhận chế độ nghỉ hưu nhưng anh vẫn được mời giữ vai trò cố vấn cho nhà hát. Anh vẫn sẽ đồng hành trong mọi hoạt động của nhà hát Tuổi trẻ.

zzzzz-1496224504
Hai thế thệ Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Nguyễn Sĩ Tiến sinh năm 1968, tốt nghiệp ngành Đạo diễn Sân khấu, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trong hơn 30 năm công tác tại nhà hát, anh từng giữ vị trí Phó Giám đốc phụ trách Hành chính và Đối ngoại, Trưởng đoàn Kịch 2.

Nghệ sĩ tham gia nhiều vở kịch như "Lời thề thứ 9", "Quỷ nhập tràng", "Nhà búp bê", "Con cáo và chùm nho", "Lời nói dối cuối cùng"... và đoạt huy chương tại các hội diễn.

Bên cạnh đó, anh cũng đạo diễn các tác phẩm "Ông ba bị""Thợ săn sa bẫy""Con chim xanh"... Năm 2018, vở "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" do NSƯT Sĩ Tiến đạo diễn đoạt huy chương Vàng tại Liên hoan Kịch nói Toàn quốc.

uq3ot6uo9uo9quio9-735
Đạo diễn - NSƯT Sĩ Tiến

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến tham gia cả lĩnh vực phim truyền hình nhưng không nhiều, có thể kể đến tác phẩm "Trò đời", "Chàng rể họ Lê", "Đàn Trời".

Nhà hát Tuổi trẻ được thành lập vào tháng 4/1978, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Những năm gần đây, sân khấu kịch rơi vào cảnh ảm đạm, song Nhà hát Tuổi trẻ là một trong những đơn vị vẫn hoạt động sôi nổi, ra mắt nhiều vở kịch và chương trình phục vụ khán giả.

Ngày đăng: 10:38 | 27/05/2022

Hương Thủy / ANTĐ