Ca sĩ nổi tiếng thế giới thích nội thất phòng nghỉ màu trắng, đồ ăn lúc nào cũng có sẵn ở những nơi cô đi qua. 

Ngày 23/8, Ariana Grande lần đầu gặp gỡ khán giả Việt Nam trong đêm nhạc thuộc một phần chuyến lưu diễn Dangerous Woman. Đơn vị tổ chức tại Việt Nam cho biết theo dự kiến, Ariana chỉ lưu lại hai ngày nhưng các khâu chuẩn bị đã mất đến hơn hai tháng.

Ariana Grande nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ có yêu cầu khắt khe và chi tiết mỗi khi lưu diễn. Êkíp của cô có những quy định cụ thể về cách thức di chuyển, nơi lưu trú, tiêu chuẩn phòng nghỉ cho đến thức ăn. Cô yêu cầu một khách sạn năm sao gần sân vận động nhưng phải bảo mật địa điểm đến phút chót. Ban tổ chức đã đặt trọn hai tầng của khách sạn để đảm bảo sự riêng tư cho nhóm. Khách sạn phải trang trí lại phòng của Ariana với nội thất màu trắng, khăn trải giường màu xám.

Ca sĩ Mỹ Ariana Grande.

Ariana nổi tiếng là người sống ngăn nắp. Cô muốn mọi nơi mình đi qua trong hai tầng này thật sạch sẽ, dọc lối đi có sẵn nhiều loại trái cây yêu thích như việt quất, dâu, mâm xôi... và các loại hạt hữu cơ để ăn vặt bất cứ lúc nào. Ngoài ra, cô đang theo chế độ kiêng khem, hầu như chỉ ăn cá hồi, rau. Cô có một đầu bếp riêng đi theo để phục vụ. Thực phẩm cũng được êkíp của cô đem theo khi lưu diễn tại các nước.

Tại Sân vận động Quân khu 7, TP HCM - nơi diễn ra sự kiện, cô yêu cầu có phòng riêng, được trang bị tiện nghi với tông màu tím lavender, một sắc màu khác mà cô yêu thích. Ánh sáng màu tím hồng cũng xuất hiện ngập tràn trong các màn trình diễn của cô. Trang phục sử dụng trong mỗi tour lưu diễn của Ariana khoảng 70 bộ, do một đội ngũ nhân viên chuyên trách giặt ủi và gấp đồ.

Sự an toàn của nghệ sĩ cũng được xem là ưu tiên hàng đầu với đơn vị tổ chức tại Việt Nam. Phillip Nguyễn, người trực tiếp làm việc với công ty quản lý và tổ chức chuyến lưu diễn, cho biết show có năm lớp an ninh được thiết kế riêng cho nghệ sĩ, do đội ngũ chuyên gia từ nước ngoài thực hiện. Theo yêu cầu từ phía Ariana Grande, vì tính chất bảo mật của buổi lưu diễn, mọi thiết bị quay phim, chụp ảnh đều không được mang vào khu vực sân khấu, kể cả báo chí và phía nhà tổ chức tại Việt Nam.

Dự kiến, Ariana Grande sẽ đến TP HCM sau buổi biểu diễn tại Philippines. Trong danh sách gồm 85 người đến Việt Nam, mẹ ruột của ca sĩ - bà Joana Grande - cũng có mặt.

Ariana Grande là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2011, ca sĩ 23 tuổi theo đuổi âm nhạc và ký hợp đồng thu âm với hãng Republic Records, cho ra mắt album Yours Truly. Người đẹp từng nhận các giải thưởng MTV Video Music Award, AMAs, bốn đề cử Grammy… Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Dangerous Woman là tour diễn thứ ba của Ariana Grande trong sự nghiệp, nhằm quảng bá album thứ ba. Tour khởi động từ ngày 3/2 tại Phoenix, Arizona (Mỹ) và dự kiến khép lại ở Hong Kong vào cuối tháng 9.

Ngày 22/5, đêm diễn tại Manchester (Anh) của Ariana Grande bị đánh bom, khiến 22 người chết và 59 người bị thương. Ca sĩ 23 tuổi hủy các đêm diễn tiếp theo trong tour và trở về Mỹ. Ngày 4/6, Ariana Grande trở lại Manchester, tổ chức đêm nhạc từ thiện One Love Manchester tại sân vận động Old Trafford để ủng hộ gia đình các nạn nhân. Nhiều ngôi sao lớn của Anh và Mỹ góp mặt ở sự kiện. Sau ba giờ biểu diễn, các nghệ sĩ quyên góp được 2,6 triệu USD ủng hộ các nạn nhân, theo Telegraph.

Ngày đăng: 12:19 | 18/08/2017

/ Vân An/VnExpress