Những “địa chỉ đỏ” ghi dấu Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân Hà Nội và cả nước đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.
80 năm qua, nhiều địa danh gắn liền với sự kiện Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 ở Hà Nội đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ và là điểm đến của người dân cũng như du khách khi tới Thủ đô.
Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà số 101 phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam) là trụ sở Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội. Tại đây, Thành ủy, Ủy ban Quân sự Cách mạng đã đề ra những chỉ thị, chủ trương đúng đắn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Thủ đô.Tòa nhà Bắc Bộ phủ, nay là Nhà khách Chính phủ, số 12 phố Ngô Quyền (phường Hoàn Kiếm). Trước năm 1945, đây là Phủ Khâm sai Bắc Kỳ - cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. Ngày 19-8-1945, sau cuộc mít tinh, người dân Thủ đô và lực lượng Việt Minh đã kéo đến chiếm Phủ Khâm sai Bắc Kỳ.Sở Cảnh sát Trung ương thời Pháp thuộc ngày nay là trụ sở Công an thành phố Hà Nội cơ sở Hoàn Kiếm, số 2 phố Tràng Thi (phường Hoàn Kiếm). Trong cuộc Tổng khởi nghĩa, sau khi đánh chiếm thành công Bắc Bộ phủ, quần chúng cách mạng tiếp tục đánh chiếm Sở Cảnh sát Trung ương.Sáng 19-8-1945, rất đông người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đã kéo về Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội (nay là Quảng trường Cách mạng Tháng Tám), tạo ra cuộc mít tinh quy mô lớn. Cuộc mít tinh đã nhanh chóng trở thành cuộc biểu dương lực lượng và hoạt động vũ trang cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật.Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An (phường Tây Hồ) là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ Việt Bắc về Hà Nội, từ ngày 23 đến 25-8-1945.Du khách tham quan nhà số 48 phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.Tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.