Lợi dụng sự bỡ ngỡ của các tân sinh viên từ nhiều tỉnh, thành phố đến Hà Nội nhập học, một số đối tượng xấu đã thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các thanh niên lần đầu trải nghiệm cuộc sống xa gia đình.
Sau lừa đảo về thu phí giấy báo trúng tuyển, giờ đây một loạt bẫy lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn đa dạng, tinh vi đã xuất hiện nhằm vào thời điểm các tân sinh viên bước vào giai đoạn học tập mới. Chỉ cần một chút bất cẩn là các bạn trẻ sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ táng tận lương tâm.
Lừa đảo thu học phí
Qua các hội, nhóm "nở rộ" trên mạng xã hội, các tân sinh có thể tìm thấy nhiều thông tin bổ ích cho việc học tập, sinh hoạt ở môi trường mới, song cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ lừa đảo.

Lợi dụng việc lập, nhóm lớp, nhóm khoa, nhóm trường trên mạng xã hội, không ít đối tượng xấu đã giả danh nhà trường, gọi điện xác nhận, gửi thư điện tử, tin nhắn yêu cầu chuyển học phí, lệ phí nhập học. Mới đây, Phòng Công tác sinh viên - Đại học Công nghiệp Hà Nội đã ra thông báo đề nghị toàn bộ sinh viên cần cảnh giác trước tất cả những đối tượng có hành vi yêu cầu sinh viên đóng học phí thông qua số tài khoản cá nhân; yêu cầu sinh viên chứng minh tài chính hay cung cấp thông tin cá nhân và mã OTP...
Em Trần Quốc Minh, tân sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Để sinh viên tin tưởng, kẻ xấu còn gửi thư chúc mừng, bảng kê khoản thu… với logo, địa chỉ, điện thoại được thiết kế đẹp mắt”. Tuy nhiên, nếu phụ huynh và học sinh thực hiện chuyển khoản, tiền sẽ đổ về một tài khoản cá nhân nào đó.
Vì vậy, Đại học Công nghiệp Hà Nội cảnh báo, sinh viên tuyệt đối không nộp học phí vào các tài khoản cá nhân bởi tài khoản thu học phí luôn là tài khoản mang tên trường. Mọi thông tin về học phí được hướng dẫn trên các website chính thức của nhà trường.
Trước đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cảnh báo về một số phương thức lừa đảo như giả mạo cán bộ trường để thông báo trúng tuyển, nhập học, thu tiền, yêu cầu chứng minh tài chính; giả danh cán bộ Hội sinh viên, cán bộ Đoàn để tiếp cận tân sinh viên, thu thập thông tin cá nhân mời gọi vào các hội nhóm “hỗ trợ tân sinh viên”, các “câu lạc bộ sinh viên”...
Nhà trường kêu gọi các tân sinh viên hết sức cảnh giác, đồng thời khẳng định: Các khoa của nhà trường đều có các nhóm hỗ trợ tân sinh viên; các tổ chức Đoàn sinh viên và Hội sinh viên trường có hàng chục câu lạc bộ từ học thuật tới nghệ thuật, thể thao dành cho sinh viên, nhưng tất cả các nhóm, câu lạc bộ đều không thu lệ phí gia nhập.
Lừa đảo mua đồng phục, giáo trình
Tại Đại học Phenikaa, áo đồng phục được phát cho tất cả các sinh viên nhập học nhưng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện các bảng giá áo đồng phục của trường nhằm “dụ dỗ” các tân sinh viên nhẹ dạ đăng ký và chuyển khoản. Phòng Công tác sinh viên - Đại học Phenikaa đã ra thông báo khẳng định: “Áo đồng phục được phát cho sinh viên theo kế hoạch của trường, không bán tràn lan trên các kênh bên ngoài. Các sinh viên tuyệt đối không mua hoặc chuyển tiền cho những tài khoản/nguồn thông tin không xác thực”.
Tương tự, hiện có hàng chục hội, nhóm, fanpage mang danh nghĩa Đại học Kinh tế quốc dân khiến các tân sinh viên “hoa mắt” không biết nhóm nào uy tín, nhóm nào có nguy cơ lừa đảo. Quá mong ngóng được khoác tấm áo của trường đại học mơ ước, không ít tân sinh viên đã vội vàng điền thông tin cá nhân để đăng ký và chuyển khoản mua đồng phục qua đường link được một số đối tượng chỉ dẫn.

Sinh viên Nguyễn Phương Chi tâm sự: “Chúng em chuyển khoản xong mà đồng phục chẳng thấy đâu. Sau đó lại nhận được cảnh báo từ nhà trường rằng "hiện nay xuất hiện đường link đăng ký mua áo đồng phục K67 có sử dụng thư điện tử mang danh nghĩa Phòng Quản lý đào tạo. Nhà trường đã xác nhận Phòng Quản lý Đào tạo không triển khai nội dung này. Đề nghị sinh viên cảnh giác không cung cấp thông tin cá nhân và lan tỏa cảnh báo đến bạn bè để tránh bị kẻ xấu lợi dụng". Lúc ấy, chúng em mới biết mình đã bị lừa”.
Còn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa mua giáo trình với giá cao, bán sách không đúng chương trình học, sách photo kém chất lượng hoặc nhận tiền sau đó không giao sách với hình thức chủ yếu là giả danh cán bộ lớp, cố vấn học tập để đề nghị mua “bộ sách năm nhất”. Những đối tượng này cố tình tung tin sai lệch như “sách chỉ bán một đợt duy nhất”, “không mua bây giờ thì không có sách học” để các tân sinh viên lo lắng buộc phải nộp tiền.
Nhà trường lưu ý các tân sinh viên chỉ mua sách theo hướng dẫn của giảng viên, giáo viên chủ nhiệm. Nếu được mời mua sách, sinh viên cần kiểm tra lại thông tin với ban cán sự lớp, cố vấn học tập hoặc giáo viên chủ nhiệm, tuyệt đối không chuyển tiền mua sách cho người lạ.

Lừa đảo học bổng quốc tế
"Nóng" nhất là cảnh báo khẩn cấp trên fanpage của Học viện Hàng không Việt Nam về vụ việc sinh viên nghi mất tích vì chương trình hợp tác quốc tế giả mạo. Nhà trường thông tin, chỉ trong 3 ngày từ 17-20/9/2025, hai tân sinh viên bị mất liên lạc với gia đình sau khi tham gia một “chương trình giao lưu quốc tế” mà họ tin là do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức. Để tham gia chương trình này, sinh viên phải chứng minh khả năng tài chính hàng trăm triệu đồng, nộp kèm theo bản sao công chứng nhiều loại giấy tờ cá nhân.
Nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng, các sinh viên này đã được tìm thấy. Học viện Hàng không Việt Nam khẳng định không tổ chức và không ủy quyền tổ chức bất kỳ chương trình giao lưu sinh viên, hợp tác quốc tế nào. Do đó, các bậc phụ huynh và các em sinh viên tuyệt đối không tham gia các chương trình quốc tế không được xác thực, chỉ tiếp nhận thông tin chính thống qua website, fanpage chính thức của nhà trường và nên xác nhận thông tin với giáo viên chủ nhiệm, thầy cô cố vấn học tập của Học viện.

Tương tự, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cũng đã thông tin về một văn bản giả mạo thông báo về chương trình trải nghiệm học tập quốc tế Study Tour 2025. Theo văn bản này, các tân sinh viên của trường có cơ hội nhận học bổng tương đương với 5 năm học tại trường UWE Bristol (Anh) nếu có thành tích học tập xuất sắc và khả năng chứng minh tài chính với số tiền đảm bảo trong tài khoản ngân hàng cá nhân là 435 triệu đồng. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam khẳng định đây là văn bản lừa đảo, nhà trường không có hoạt động này.
Trường Đại học Thương mại cũng cảnh báo chiêu lừa đảo về chương trình học bổng ngắn hạn toàn phần dành cho tân sinh viên. Văn bản giả mạo này khẳng định đây là chương trình du học tại The University of Melbourne kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Để được nhận học bổng toàn phần, gia đình của sinh viên cần chứng minh tài chính với số dư tối thiểu là 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
Trường Đại học Thương mại lưu ý các tân sinh viên và phụ huynh hết sức cảnh giác, chỉ tìm hiểu thông tin trên các kênh truyền thông chính thức của nhà trường. Nếu sinh viên nhận được các tin nhắn, cuộc gọi, thông báo đáng ngờ liên quan đến mời chào tham gia các khóa học, chương trình du học... cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo các chỉ dẫn mà hãy liên hệ trực tiếp với các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường để xác minh thông tin.
Một năm học mới đã bắt đầu, mở ra những cánh cửa tri thức với các tân sinh viên. Tuy nhiên, khi bước vào một môi trường học tập và cuộc sống mới, các em cần tìm hiểu kỹ tất cả các thông tin liên quan để tránh mắc phải "bẫy lừa" từ những kẻ xấu, gây thiệt hại tài chính, sự an toàn và tâm lý của chính mình.
Ngày đăng: 16:10 | 24/09/2025
Hạ Yến / HNMO