Hàng trăm người biểu tình Libya đã kêu gọi lật đổ Thủ tướng Abdulhamid Dbeibah được quốc tế công nhận. Ít nhất 3 bộ trưởng đã từ chức để bày tỏ sự đồng tình với người biểu tình.

libya-bieu-tinh.jpeg
Người dân Libya biểu tình trước Văn phòng Thủ tướng ở Thủ đô Tripoli. Ảnh: AI

Những người biểu tình tập trung tại Quảng trường Martyrs ở Thủ đô Tripoli, hô vang các khẩu hiệu kêu gọi Thủ tướng từ chức và tổ chức bầu cử. Sau đó, họ diễu hành đến tòa nhà chính phủ ở trung tâm thành phố.

Nền tảng truyền thông của chính phủ cho biết trong một tuyên bố rằng, 1 nhân viên an ninh đã thiệt mạng khi ngăn chặn nỗ lực xông vào Văn phòng Thủ tướng, đồng thời đăng tải đoạn video cho thấy, hàng rào của tòa nhà bị phá hủy.

Thủ tướng Abdulhamid Dbeibah, người lãnh đạo Chính phủ Thống nhất Quốc gia của đất nước chia rẽ này, đã lên nắm quyền thông qua một tiến trình do Liên hợp quốc hậu thuẫn vào năm 2021. Các cuộc bầu cử theo kế hoạch đã không diễn ra trong năm đó do bất đồng giữa các phe phái đối địch và ông vẫn điều hành chính phủ đến nay.

Những lời kêu gọi ông Abdulhamid Dbeibah từ chức gia tăng sau khi 2 nhóm vũ trang đối địch đụng độ ở thủ đô trong cuộc giao tranh ác liệt nhất trong nhiều năm. Theo Liên hợp quốc, 8 thường dân đã thiệt mạng.

Bạo lực bùng phát sau khi thủ tướng ra lệnh giải tán các nhóm vũ trang vào ngày 13-5. Những người biểu tình cáo buộc ông Abdulhamid Dbeibah không khôi phục được sự ổn định và tiếp tay cho sức mạnh ngày càng tăng của các nhóm vũ trang.

Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Mohamed al-Hawij, Bộ trưởng Chính quyền địa phương Badr Eddin al-Tumi và Bộ trưởng Nhà ở Abu Bakr al-Ghawi đã từ chức vào ngày 16-5.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở Tripoli, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dân thường và tài sản công.

Libya trở nên bất ổn kể từ cuộc nổi dậy do phương Tây hậu thuẫn năm 2011, lật đổ Tổng thống lâu năm Muammar Gaddafi. Đất nước này rơi vào tình trạng chia rẽ và xung đột giữa các phe phái đối địch ở phía đông và phía tây vào năm 2014. Mặc dù các bên đã ngừng bắn vào năm 2020, xong tiến trình đàm phán để thành lập chính phủ và tổ chức bầu cử liên tục bị đình trệ.

Hiện, miền Đông Libya do Tướng Khalifa Haftar và Quân đội Quốc gia Libya tự thành lập của ông kiểm soát. Miền tây Libya và Tripoli đã bị chia cắt giữa Chính phủ Thống nhất Quốc gia và nhiều phe phái có vũ trang.

https://hanoimoi.vn/nguoi-dan-libya-bieu-tinh-yeu-cau-thu-tuong-tu-chuc-702544.html

Ngày đăng: 10:36 | 17/05/2025

Quỳnh Dương / Hà Nội Mới